Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Hoàng tử xứ Wales được cho là cảm thấy "thất vọng" trước tuyên bố của Hoàng tử Harry rằng cha anh đã cắt giảm tài chính của anh và vợ Meghan Markle. Nhưng Charles cũng lo lắng về tuyên bố của Nữ công tước xứ Sussex về những nhận xét phân biệt chủng tộc, cảm thấy rằng sức mạnh của nước Anh là sự đa dạng về văn hóa.
Các nguồn tin gia đình hoàng gia nói với London Evening Standard vào hôm thứ Ba (9/3) rằng Hoàng tử xứ Wales đã kinh hoàng trước những tuyên bố của Meghan Markle về những bình luận phân biệt chủng tộc của một hoàng gia giấu tên.
"Nó đi ngược lại tất cả những gì mà Hoàng tử xứ Wales tin tưởng. Ông ấy tin rằng sự đa dạng là sức mạnh của xã hội chúng ta", một nguồn tin cho biết.
Trong cuộc phỏng vấn của họ, Nữ công tước xứ Sussex tuyên bố rằng khi cô mang thai con trai Archie của họ, một thành viên của gia đình hoàng gia đã hỏi về “về việc làn da của anh ấy có thể sẫm màu như thế nào”.
Hoàng tử Harry cũng tuyên bố cặp đôi quyết định rời Vương quốc Anh đến Mỹ vì truyền thông Anh "phân biệt chủng tộc" đối với họ. Nữ công tước là chủng tộc hỗn hợp.
Một tuyên bố từ Cung điện Buckingham cho biết, gia đình "đau buồn" trước những tuyên bố của cặp đôi.
"Các vấn đề được nêu ra, đặc biệt là vấn đề chủng tộc, đang làm tất cả quan ngại", cung điện cho biết. "Mặc dù một số hồi ức có thể thay đổi, nhưng chúng được xem xét rất nghiêm túc và sẽ được gia đình giải quyết một cách riêng tư".
Tờ The Standard cho biết, Nữ hoàng Elizabeth và chồng là Hoàng tử Philip đã bị loại trừ đối với nhận xét về màu da bị cáo buộc.
Một nguồn tin thân cận từ gia đình hoàng gia nói với Standard rằng, Thái tử Charles cảm thấy "thất vọng" trước lời tuyên bố của Harry - từ dinh thự trị giá 15 triệu đô la ở California - rằng cha anh đã cắt hết quyền lợi và không cho anh một khoản tiền nào, trong khi một người khác nói: “Hoàng tử xứ Wales đã có cách của mình để đảm bảo con trai và con dâu của ông ấy được hỗ trợ tài chính”.
“Vâng, bạn có thể nói rằng ông chủ cảm thấy thất vọng bởi những gì nữ công tước Sussex đã nói”, nguồn đầu tiên cho biết. “Hoàng tử tự hào về sự đa dạng của đất nước này và tin rằng sự đa dạng của xã hội hiện đại của Anh là sức mạnh lớn nhất của nó”.
Điều đó được ủng hộ bởi các giáo đoàn chủ yếu là người châu Phi của nhà thờ Jesus House ở Brent Cross, phía tây bắc London, nơi mà Hoàng tử đã đến thăm vào hôm thứ Ba để xem một trung tâm tiêm chủng COVID-19 bật lên ở đó.
Một giáo dân tên Grace cho biết: “Bất chấp chuyện gia đình, ông ấy vẫn dành thời gian để đến đây. Tất cả những nỗ lực đó và ai đó quay lại và nói rằng có sự phân biệt chủng tộc, tôi không tin điều đó".
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.