Ông Trump nói có thể phải bán tài sản để trả khoản phạt 464 triệu USD

Thứ tư, 20/03/2024 17:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (19/3) cho biết ông có thể bị buộc phải thế chấp hoặc bán một phần bất động sản của mình để trả khoản phạt trong vụ kiện gian lận dân sự do Tổng chưởng lý New York Letitia James khởi xướng.

Ông Trump cho biết trong một loạt bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình: “Chưa ai từng nghe đến điều gì như thế này trước đây. Tôi sẽ buộc phải thế chấp hoặc bán các tài sản lớn, có lẽ với giá siêu rẻ”.

ong trump noi co the phai ban tai san de tra khoan phat 464 trieu usd hinh 1

Ông Donald Trump tại Tòa án Tối cao New York vào ngày 15 tháng 2 năm 2024. Ảnh: Reuters

Tháng trước, Thẩm phán liên bang Arthur Engoron ở bang New York đã ra phán quyết yêu cầu ông Trump phải nộp khoản tiền phạt trị giá 354,9 triệu USD với cáo buộc ông đã thổi phồng và thao túng giá trị tài sản một cách bất hợp pháp để có được các khoản vay ngân hàng và các điều khoản bảo hiểm ưu đãi.

Thẩm phán Engoron ra lệnh cho các con trai đã trưởng thành của ông Trump - Donald Trump Jr. và Eric Trump - mỗi người phải trả gần 4,7 triệu USD. Và cựu Giám đốc tài chính của tập đoàn Trump Organization - Allen Weisselberg - phải trả 1,1 triệu USD, tất cả đều bao gồm cả tiền lãi.

Tổng số tiền thanh toán là 464,6 triệu USD và được xác định vào ngày 22/2. Hơn 114.000 USD tiền lãi sẽ tiếp tục tích lũy hàng ngày, chủ yếu là của ông Trump. Phán quyết được công bố vào ngày 23/2.

Nếu ông Trump không nộp phạt đúng hạn, Tổng chưởng lý của bang có thể bắt đầu tìm cách tịch thu tài sản của ông.

Việc gây quỹ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 của ông Trump đã tụt lại so với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong những tháng gần đây.

Ông Trump tiếp tục phải cân bằng giữa việc huy động tiền cho cả chiến dịch tranh cử và các chi phí pháp lý của mình, vốn có thể sẽ tăng lên khi ông phải đối mặt với 4 phiên tòa hình sự sắp tới.

Ông Trump đã phủ nhận hành vi sai trái trong tất cả các vụ án hình sự và dân sự mà ông phải đối mặt. Ông đã nhiều lần mô tả vụ án dân sự ở New York là một vụ trả thù chính trị của Tổng chưởng lý thuộc đảng Dân chủ của bang New York - Letitia James.

Mai Vân (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

AstraZeneca rút vắc xin COVID-19 khỏi thị trường châu Âu

AstraZeneca rút vắc xin COVID-19 khỏi thị trường châu Âu

(CLO) Tập đoàn dược phẩm khổng lồ AstraZeneca đã rút lại giấy phép hoạt động và chính thức rút khỏi thị trường ở châu Âu đối với dòng sản phẩm vắc xin COVID-19 của mình.

Thế giới 24h
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson vượt qua cuộc bỏ phiếu phế truất

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson vượt qua cuộc bỏ phiếu phế truất

(CLO) Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hôm thứ Tư (8/5) đã vượt qua cuộc bỏ phiếu đòi phế truất được đưa ra bởi nghị sĩ Marjorie Taylor Greene trong chính Đảng Cộng hòa của mình.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden nói Mỹ sẽ rút vũ khí khỏi Israel nếu nước này tấn công Rafah

Tổng thống Biden nói Mỹ sẽ rút vũ khí khỏi Israel nếu nước này tấn công Rafah

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (8/5) đã lần đầu tiên công khai cảnh báo Israel rằng Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho nước này nếu lực lượng Israel thực hiện một cuộc tiến quân lớn vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.

Thế giới 24h
Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 vào hôm nay

Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 vào hôm nay

(CLO) Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh lớn để kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945 của Liên Xô chống lại Đức Quốc xã vào lúc 10h00 thứ Năm (9/5) theo giờ địa phương (14h00 thứ Năm giờ Việt Nam).

Thế giới 24h
Nga tuyên bố sẽ tấn công quân đội Pháp nếu xuất hiện ở Ukraine

Nga tuyên bố sẽ tấn công quân đội Pháp nếu xuất hiện ở Ukraine

(CLO) Hôm thứ Tư (8/5), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nếu quân đội Pháp được triển khai tới khu vực xung đột ở Ukraine, họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Nga.

Thế giới 24h