Ông Trump phủ nhận sử dụng quân đội để lật ngược kết quả bầu cử

Thứ hai, 21/12/2020 07:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo truyền thông Mỹ cố tình tung “tin giả” về việc ông đang xem xét việc sử dụng thiết quân luật và quân đội để thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11.

Tổng thống Donald Trump cáo buộc truyền thông Mỹ tung tin giả - Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump cáo buộc truyền thông Mỹ tung tin giả - Ảnh: AP

Bài liên quan

Trước đó, một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin rằng ông Trump đã cố ý mời cựu cố vấn an ninh quốc gia của mình, Michael Flynn, tham gia các cuộc thảo luận về cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử, sau khi cựu quan chức này nói với Newsmax trong một cuộc phỏng vấn rằng, đã cân nhắc lựa chọn sử dụng thiết quân luật và quân đội Hoa Kỳ như một phương tiện để tiến hành một cuộc bầu cử mới.

Tổng thống Mỹ hôm Chủ nhật đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các hãng truyền thông và đặc biệt là cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, người gần đây được mô tả là đã đưa ra những cáo buộc "kinh khủng" rằng ông Trump đang xem xét việc sử dụng thiết quân luật và quân đội Mỹ để tiến hành cuộc bầu cử lại.

Theo các nguồn tin, John Bolton nói rằng ông không nghi ngờ gì về việc Tổng thống Trump tham gia vào các cuộc thảo luận nhằm lật ngược cuộc bầu cử Mỹ và gọi đó là "một ngày khác tại Phòng Bầu dục".

Tổng thống Trump đã chỉ trích ông Bolton và gọi cựu cố vấn an ninh quốc gia là "một trong những người ngu ngốc nhất ở Washington".

Ông Trump cũng nhắc lại những tuyên bố của ông Bolton về việc Nhà Trắng có kế hoạch đi đến một "giải pháp Libya" trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên, điều mà Tổng thống Mỹ tuyên bố là có trách nhiệm phá vỡ các cuộc đàm phán tiềm năng với Bình Nhưỡng.

Các quan chức Nhà Trắng đã bày tỏ lo ngại về các cuộc nói chuyện của Trump với "những âm mưu sai trái".

Lời chỉ trích của ông Trump đối với truyền thông Mỹ xuất hiện sau tuyên bố của trang tin Axios dựa trên lời kể của các quan chức ẩn danh rằng, một số nhân vật trung thành của Nhà Trắng lo ngại Tổng thống đang cố gắng lợi dụng quyền hạn của mình để lật ngược cuộc bầu cử.

Theo giới truyền thông, nỗi sợ hãi đó có liên quan đến việc ông Trump liên lạc rộng rãi với những người mà các nguồn tin truyền thông mô tả là "kẻ có âm mưu" ủng hộ các cáo buộc gian lận cử tri.

Trong khi nguồn tin của Axios không công bố danh tính, mô tả về một người phù hợp với câu chuyện được đưa ra bởi một cựu cố vấn an ninh quốc gia khác của ông Trump, Michael Flynn, người gần đây đã đề xuất trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax rằng Tổng thống Mỹ nên áp đặt thiết quân luật ở sáu bang và sử dụng quân đội để tổ chức một cuộc bầu cử, tuyên bố rằng thiết quân luật đã được đưa ra nhiều lần trong suốt lịch sử và là điều bình thường của Hoa Kỳ.

Điều mà cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn tránh đề cập là vũ lực chưa bao giờ được sử dụng để lật ngược một cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.

Trong khi đó, tờ New York Times dẫn nguồn tin cho thấy, cả ông Flynn và luật sư Sidney Powell, đã được mời thảo luận về cách thay đổi kết quả cuộc bỏ phiếu tổng thống ngày 3 tháng 11.

Ông Powell đã nhiều lần bị chỉ trích về việc đưa ra các tuyên bố lừa đảo cử tri và trích dẫn Kinh thánh để biện minh cho các thuyết âm mưu được cho là từ nước ngoài.

Trong mỗi diễn biến khác, phe ông Trump vừa tiếp tục đệ đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ nhằm lật ngược kết quả bầu cử của bang Pennsylvania. 

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h