(CLO) Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết ông đang nghiêng về lệnh cấm phá thai trên toàn nước Mỹ nếu thai nhi được 15 tuần tuổi, ngoại trừ trường hợp hiếp dâm, loạn luân và vấn đề sức khỏe thai phụ.
Phá thai hứa hẹn sẽ là một vấn đề thu hút đối với một số cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, nơi ông Trump và Tổng thống Joe Biden đều nỗ lực cho màn "tái đấu" trong cuộc đua vào Nhà trắng.
Trong một chương trình của WABC, cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa nói: "Mọi người đều đồng ý số tuần tuổi hợp lý (cho lệnh cấm phá thai) là 15, và tôi đang nghĩ về điều này. Ngay cả những người cứng rắn nhất cũng đồng ý, có vẻ như vậy, 15 tuần dường như là con số mà mọi người đồng ý".
Tuy nhiên, ông Trump cho biết đại đa số đảng viên Cộng hòa ủng hộ một số ngoại lệ đối với lệnh cấm phá thai khi liên quan đến cưỡng hiếp, loạn luân hoặc sức khỏe thai phụ. "Vấn đề là chúng ta phải thắng cử", ông Trump nói với những đảng viên Cộng hòa.
Tờ New York Times đưa tin vào tháng trước rằng ông Trump đã bày tỏ sự ủng hộ riêng đối với lệnh cấm phá thai khi thai nhi được 16 tuần tuổi.
Trong khi đó, các nhóm ủng hộ quyền phá thai cảnh báo rằng Đảng Cộng hòa sẽ cố gắng đưa ra lệnh cấm phá thai trên toàn quốc nếu giành chiến thắng sau sự thất thủ của vụ "Roe kiện Wade" - phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Mỹ được thiết lập từ năm 1973 nhằm hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn nước Mỹ.
"Những bình luận mới nhất này tái khẳng định điều mà chúng ta đã biết từ lâu: nếu có cơ hội, ông Trump sẽ ban hành lệnh cấm phá thai trên toàn quốc", luật sư Mini Timmaraju, người ủng hộ quyền sinh sản tại Mỹ, cho biết.
Đảng Dân chủ coi vấn đề này là yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sắp tới vào tháng 11.
"Phụ nữ ngày nay đang bị tổn thương bởi hành động của ông Trump và các đồng minh của ông ấy", chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết trong một tuyên bố ngày 20/3.
Một nhóm chống phá thai đã kêu gọi Trump không ủng hộ lệnh cấm liên bang như vậy, gọi đó là "cây cầu dẫn đến hư không" và cho rằng lệnh cấm vẫn sẽ cho phép nhiều ca phá thai xảy ra.
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.