Philippines: Thủ đô Manila được nới lỏng phong tỏa, mở rộng xét nghiệm Covid-19 diện rộng

Thứ ba, 18/08/2020 11:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bên cạnh việc nới lỏng phong tỏa, Manila cũng triển khai “kế hoạch mới” trong cuộc chiến chống Covid-19, trong đó bao gồm kế hoạch mở rộng công tác xét nghiệm Covid-19 diện rộng.

Tổng thống Philippines Duterte đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Ảnh: TL.

Tổng thống Philippines Duterte đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Ảnh: TL.

Ngày 17/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố nới lỏng lệnh phong tỏa ở khu vực trong và xung quanh thủ đô Manila sau khi cam kết sẽ triển khai cách tiếp cận “mới mẻ” hơn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết: “Chúng tôi muốn đảm bảo sự an toàn của người dân, tuy nhiên việc áp dụng lệnh phong tỏa kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới một số lĩnh vực trong nền kinh tế của chúng tôi, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ hầu như không tồn tại được. Theo tôi, câu trả lời duy nhất giúp chấm dứt dịch bệnh một cách triệt để là nghiên cứu thành công vaccine Covid-19”.

Theo ông Harry Roque - Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Chính phủ nước này sẽ sử dụng khoảng thời gian 2 tuần để “tái tăng cường” và  khởi động lại các biện pháp ứng phó với đại dịch, cho phép nối lại hoạt động kinh doanh và người dân quay trở lại công việc.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Manila, Philippines ngày 28/7/2020. Ảnh: TL.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Manila, Philippines ngày 28/7/2020. Ảnh: TL.

Theo quy định được nới lỏng sẽ có hiệu lực từ ngày 19/8 tới, phần lớn các doanh nghiệp và nhà hàng, sẽ được phép mở cửa trở lại. Các cơ sở tôn giáo cũng sẽ được phép tổ chức các hoạt động cầu nguyện với công suất 30%.

Ngoài ra, Chính phủ Philippines sẽ mở rộng công tác xét nghiệm diện rộng, tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm tra tại nhà để truy dấu những bệnh nhân mắc Covid-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng để đưa đến các trung tâm cách ly.

Trong khi đó, dịch bệnh tại Philippines đang quay trở lại với nhiều diễn biến nghiêm trọng, khi số ca mắc mới tại nước này tăng vọt và vượt qua cả Indonesia về số ca mắc/ngày cũng như tổng số bệnh nhân, trở thành ổ dịch lớn nhất ở khu vực này.

Theo số liệu của Bộ Y tế Philippines công bố cuối ngày 17/8, nước này có thêm 3.314 ca mắc Covid-19 và 18 ca tử vong. Như vậy, đến nay Philippines đã xác nhận 164.474 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.681 ca tử vong.

Hoàng Minh

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h