"Quả bóng đang ở phía chúng ta"

Thứ sáu, 03/04/2015 09:02 AM - 0 Trả lời

"Quả bóng đang ở phía chúng ta"

(NB&CL) - “Những việc làm trong năm 2013 là những viên gạch xây nền móng vững chắc cho những bước tiến mới. Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho cơ chế, chính sách rồi, cuộc gặp với Thủ tướng đã có kết luận- kết quả rồi, thì bản thân Hội chúng ta phải cố gắng để làm tốt hơn bổn phận của mình”. Đây là những nhận định mà ông Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam- chia sẻ với Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận về một mùa xuân mới với khí thế, vận hội mới của Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo Công luận  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc với lãnh đạo HNBVN.

+ Năm 2013 là năm co rất nhiều hoạt động chuẩn bị cho Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) sẽ diễn ra vào năm 2015. Đây là năm mà HNBVN co khá nhiều hoạt động nổi bật, thiết thực với các cấp Hội. Ông đánh giá thế nào về hiệu quả của công tác Hội trong năm 2013? Với những kết quả đạt được, ông co nghĩ no gop phần nâng cao vị thế của Hội Nhà báo địa phương cũng như đã khiến hội viên thật sự hài lòng?

Báo Công luận 

Phó chủ tịch thường trực HNBVN Hà Minh Huệ 

- Nhà báo Hà Minh Huệ: Với tư cách Phó Chủ tịch thường trực HNBVN tôi xin được phép khẳng định rằng trong năm 2013, Lãnh đạo HNB, các cấp Hội, Cơ quan Trung ương Hội đã có nhiều nỗ lực, làm được một số việc nhằm nâng cao vai trò của Hội. Đây thực sự là bước tiến, là sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở mức cao hơn. Hội đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hơn- 74 lớp so với 48 lớp năm 2012; nhiều cuộc Hội thảo, tọa đàm về nghiệp vụ tin, ảnh, về công tác Hội được tổ chức thành công. Hội cũng có đóng góp trong tham mưu về chính sách đối với báo chí- giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho báo in, kể cả quảng cáo từ 25% xuống còn 10%. Đặc biệt, lãnh đạo Hội đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 23/7 để trình bày các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách, giúp các cấp Hội có điều kiện hoạt động tốt hơn để phát huy vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp. Câu hỏi băn khoăn về việc cấp Hội địa phương phải xây dựng Điều lệ Hội riêng đã được giải quyết; Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc việc xây dựng đề án đào tạo chính trị, nghiệp vụ, công tác Hội cho hội viên trong giai đoạn 5 năm, đề án xây dựng Bảo tàng báo chí Việt Nam trong hệ thống bảo tàng quốc gia, Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí quốc gia, đồng ý việc tiếp tục đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao trong giai đoạn sau năm 2016 v.v... Tất cả những thứ đó đều góp phần nâng cao vị thế, chất lượng hoạt động của HNBVN nói chung. Còn câu hỏi điều đó có làm hội viên thật sự hài lòng không thì tôi không thể trả lời thay được.

Nói rằng trong năm 2013 Hội đã làm những công việc chuẩn bị cho Đại hội X sắp tới thì vừa không đúng, vừa đúng. Không đúng vì còn những hai năm nữa mới đến thời điểm tổ chức Đại hội X, dự kiến vào tháng 8/2015. Đúng là vì mọi hoạt động đều nhằm đưa HNBVN chúng ta tiến lên, mà mỗi đại hội là một dấu mốc mới cho sự phát triển, những việc làm sau Đại hội IX cũng là chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ tới. Những việc làm trong năm 2013 tuy chưa phải là những sự chuẩn bị thực sự, nhưng lại là những viên gạch xây nền móng vững chắc cho những bước tiến mới. Chúng ta còn phải tổng kết những gì đã làm được trong những năm qua, rút ra những bài học từ các yếu kém và đề ra các biện pháp khắc phục. Rồi vấn đề nhân sự cũng phải chuẩn bị kỹ, công phu. Làm công tác Hội trước hết đòi hỏi sự nhiệt tình, kiến thức chuyên môn v.v... Tôi vẫn hình dung Hội ta còn nhiều việc phải làm theo hướng tập hợp tất cả các nhà báo để cùng nhau thống nhất ý chí và hành động, tham mưu với Đảng và Nhà nước về cơ chế, chính sách đối với báo chí; tham gia hiệu quả hơn vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, tiếp tục nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên- nhà báo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

+ Năm 2013 là năm HNBVN đón nhận những thời cơ, thuận lợi mới thông qua buổi làm việc trực tiếp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo ông, HNBVN noi chung, các cấp Hội địa phương noi riêng sẽ phải chủ động như thế nào để nắm bắt tốt nhất cơ hội này?

- Nhà báo Hà Minh Huệ: Theo tôi, quả bóng đang ở phía sân, ở chân HNB chúng ta. Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho cơ chế, chính sách rồi, cuộc gặp với Thủ tướng đã có kết luận- kết quả rồi, thì bản thân Hội chúng ta phải cố gắng để làm tốt hơn bổn phận của mình. Kể từ khi thành lập Hội đến nay, Đảng ta rất quan tâm đến báo chí nói chung, HNB nói riêng, đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Nhìn chung đội ngũ nhà báo, báo chí rất trung thành với Đảng, với sự nghiệp của dân tộc, có nhiều đóng góp. Điều này không có gì phải bàn cãi. Báo chí cũng được tạo điều kiện để hoạt động. Nhưng trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, một bộ phận báo chí có chệch choạc đôi chút, bị phê phán về cách thức thông tin thiếu nhạy cảm, chạy theo thị hiếu, lá cải hóa nội dung v.v...

Trở lại kết quả cuộc làm việc với Thủ tướng, đây là dịp tốt để Hội thông tin tới Chính phủ tình hình công tác của Hội, đề đạt nguyện vọng của giới báo chí. Thủ tướng rất thân thiện với báo chí, hiểu rõ vai trò của báo chí và quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp tạo điều kiện cho báo chí hoạt động. Chẳng hạn, sau khi biểu dương HNB năm 2012 tổ chức được 48 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thì đã chỉ đạo luôn là ngành tài chính phải quan tâm, cấp thêm kinh phí để HNB tổ chức được nhiều lớp hơn vì điều đó rất bổ ích. Được biết HNB các tỉnh, thành phố băn khoăn về quy định phải xây dựng Điều lệ riêng thì Thủ tướng đã chỉ đạo xem xét khía cạnh luật pháp, dựa trên tính tự nguyện của Hội để rồi chấp nhận Điều lệ HNBVN làm Điều lệ chung. Như vậy là hợp tình, hợp lý. Thủ tướng cũng đã chỉ đạo, lãnh đạo các tỉnh, thành phố thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 919 về việc tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với hoạt động của HNBVN. Thủ tướng cũng nhất trí, cho phép xây dựng Đề án về đào tạo, về biên chế, về Bảo tàng v.v... Đây là cơ hội, vấn đề đặt ra là các tổ chức Hội chúng ta triển khai thực hiện ra sao, có hiệu quả cao nhất. Lãnh đạo Hội đã và đang tích cực triển khai ý kiến kết luận của Thủ tướng. Tôi cho rằng các cấp Hội cần năng động, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương để đạt kết quả như mong muốn.

+ Trong năm 2014, theo ông, Hội nên tập trung vào những công việc trọng tâm nào để chúng ta co được một năm hoạt động thật sự co ý nghĩa?

- Nhà báo Hà Minh Huệ: Năm 2014 là năm quan trọng đối với Hội Nhà báo vì đó là năm chúng ta thực hiện nốt phần việc còn do Nghị quyết Đại hội IX của Hội đặt ra, hòa cùng hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các chủ trương lớn khác như Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là trong năm 2014 chúng ta tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 37- CT/TƯ của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của HNB trong thời kỳ mới, tiếp tục thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của HNBVN v.v... Hội của chúng ta còn phải thúc đẩy để hoàn thiện và đưa vào sử dụng công trình Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí ở khu Mỹ Đình, Trụ sở Văn phòng 2 ở TP. Hồ Chí Minh; bắt tay vào xây dựng Bảo tàng báo chí Việt Nam; triển khai Giải Báo chí Quốc gia, tổ chức Liên hoan giọng hát hay người làm báo Việt Nam lần thứ 4. Báo Nhà báo và Công luận, Tạp chí Người làm báo cải tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng số phát hành.

Cơ quan Trung ương Hội, là cơ quan tham mưu giúp việc, cũng là cơ quan thực hiện các chương trình công tác của Lãnh đạo hội phải siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động; củng cố bộ máy lãnh đạo, bổ sung lãnh đạo cho các đơn vị, ban chức năng; chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ Quy chế hoạt động của các đơn vị đã được bổ sung, sửa đổi và ban hành. Các đơn vị chức năng phải hướng về cơ sở, sâu sát các cấp Hội, kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp, giải pháp về công tác Hội, chuẩn bị hướng tới Đại hội X HNBVN dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2015. Các cấp Hội chắc chắn cũng phải làm việc theo tinh thần như vậy.

+ Xin cảm ơn ông!

LAN ANH- NGỌC LÀNH (Thực hiện)

Tin khác

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn
Giảm trừ gia cảnh: Cần linh hoạt theo thực tiễn đời sống

Giảm trừ gia cảnh: Cần linh hoạt theo thực tiễn đời sống

(NB&CL) Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay quá thấp so với mức chi tiêu cơ bản, mức sống thực tế của người dân và không phù hợp với sự biến động liên tục của mặt bằng giá. Điều này đã được giới chuyên gia cũng như báo chí lên tiếng khá nhiều nhưng cho tới nay, mức trừ gia cảnh vẫn không thay đổi...

Góc nhìn