Quá khó khăn, Triều Tiên tăng cường thu gom, tái chế “đồng nát”

Thứ sáu, 18/06/2021 13:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với việc đóng cửa biên giới chống đại dịch dẫn đến hạn chế nhập khẩu hàng hóa, điển hình là hàng nhựa của Trung Quốc, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã tập trung lớn vào việc thu gom tái chế và xây dựng một nền kinh tế tự chủ hơn.

Cuộc cách mạng tái chế

Công nhân nhà máy Triều Tiên vận chuyển rác thải nhựa. (Nguồn: KRT/Reuters Photo).

Công nhân nhà máy Triều Tiên vận chuyển rác thải nhựa. (Nguồn: KRT/Reuters Photo).

Theo Reuters, quy mô của đợt tái chế chưa được công bố và một số chuyên gia nghi ngờ về hiệu quả lâu dài của nỗ lực này. Tuy nhiên, đã có một chính sách liên quan rõ ràng, với trọng tâm là tái chế hiện đang lan rộng hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày tại Triều Tiên.

Theo các cơ quan truyền thông nhà nước là KRT và KCNA, các tổ chức bắt buộc phải tái chế vật liệu bị loại bỏ và không sử dụng, bao gồm nhựa, vải, giấy, thủy tinh, kim loại phế liệu, cao su, dầu đã qua sử dụng và chất thải công nghiệp.

Theo đó, người dân có thể giao rác thải có thể tái chế như chai rỗng tại các trung tâm tái chế hoặc cửa hàng trao đổi của nhà nước. Có 70 cửa hàng trao đổi ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi mọi người có thể nhận lại hàng tiêu dùng như sổ tay hoặc giày dép khi họ đưa rác có thể tái chế của họ.

"Triều Tiên đang trải qua một cuộc cách mạng tái chế", Martyn Williams, nhà phân tích của dự án 38 North có trụ sở tại Mỹ, chuyên gia quan sát Triều Tiên cho biết trong một báo cáo đầu tuần này.

Các chai nhựa được thu thập tại Cục Quản lý Thông tin Di động Bình Nhưỡng, trong hình ảnh tĩnh này được trích từ một đoạn video do KRT phát hành, ngày 3 tháng 5 năm 2021. (Nguồn: KRT/Reuters Photo).

Các chai nhựa được thu thập tại Cục Quản lý Thông tin Di động Bình Nhưỡng, trong hình ảnh tĩnh này được trích từ một đoạn video do KRT phát hành, ngày 3 tháng 5 năm 2021. (Nguồn: KRT/Reuters Photo).

Trong khi các yếu tố bảo vệ môi trường cũng được lấy ra làm nguyên nhân cho hành động này, các nhà phân tích cho biết việc tái chế được thúc đẩy nhiều hơn bởi lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhằm phát triển khả năng tự cung tự cấp để cải thiện một nền kinh tế đang chịu tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và đóng cửa biên giới nghiêm ngặt để ngăn chặn Covid-19.

Truyền thông nhà nước ngày càng ca ngợi thành tích tái chế tại các nhà máy trên các bản tin thời sự, và đã sản xuất nhiều chương trình truyền hình tuyên truyền cổ vũ khuyến khích người dân nước này tham gia tái chế.

Vào tháng 5 vừa qua, kênh truyền hình nhà nước KRT đã phát sóng một bộ phim ngắn có tên "Kho báu tôi tìm thấy", mô tả một công nhân nhà máy ban đầu càu nhàu về việc vợ anh ta thu gom rác thải nhựa, nhưng sau đó anh đã thay đổi suy nghĩ và cảm động khi nhận ra rằng anh ta có thể sử dụng vật liệu tái chế để làm một hàng rào tại nơi làm việc của mình.

Chính phủ kiểm soát mọi thứ, kể cả rác?

Theo số liệu của hải quan Trung Quốc, thương mại của Triều Tiên với Trung Quốc đã giảm hơn 80% vào năm ngoái, sau khi Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Truyền thông nhà nước cho biết, các trung tâm tái chế của Bình Nhưỡng đã sản xuất khoảng 70.000 viên gạch xây dựng, 8.000 tấn phân bón và hàng trăm kg nhôm từ rác thải đô thị, bao gồm cả các thùng than, mặc dù dữ liệu chi tiết về tổng lượng hàng hóa tái chế vẫn chưa được công bố.

"Chúng ta cần đánh cược số phận của mình khi tái chế. Đây là cách để tồn tại", một công nhân nhà máy sản xuất đồ nhựa ở Triều Tiên cho biết trong một chương trình phát sóng trên truyền hình nhà nước.

Triều Tiên dường như đang tiến hành tái chế các mặt hàng khá cơ bản, vì rác thải điện tử công nghệ cao có rất ít để tái chế. Theo thời gian, chất lượng của các sản phẩm tái chế sẽ xấu đi trừ khi các nguồn tài nguyên mới được giới thiệu, Hong Su-yoel, nhà sinh thái học và trưởng nhóm nghiên cứu tại Resource Recycling Consulting ở Seoul cho biết.

Cho Chung-hui, một chuyên gia kinh tế đã đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2011, cho biết một số cư dân đã phải vật lộn để đáp ứng hạn ngạch do Chính phủ bắt buộc đối với các vật liệu có thể tái chế như đồng.

"Học sinh thậm chí cắt dây điện ở nơi công cộng và giao cho nhà nước, điều này đã gây ra các vấn đề xã hội và sự trừng phạt của công chúng. Cư dân phàn nàn về việc Chính phủ cố gắng kiểm soát mọi thứ, thậm chí là cả rác: "Làm sao chúng ta có thể tái chế rác thải, khi chúng ta thậm chí không có rác thải?", ông nói, trích dẫn các nguồn tin ở Triều Tiên.

Sơn Tùng

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp