Quảng Ngãi: Cách ly tập trung những người từ tỉnh Bình Dương về địa bàn từ 0h ngày 22/6

Thứ hai, 21/06/2021 13:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kể từ 0h ngày 22/6, tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cách ly tập trung 21 ngày đối với tất cả người dân từ tỉnh Bình Dương và những người về từ vùng dịch đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sáng 21/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục duy trì công tác phòng, chống dịch ở trạng thái bình thường mới. Ông Minh yêu cầu tổ chức cách ly tập trung đối với tất cả người về từ Bình Dương và những người về từ vùng dịch đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, kể từ 0h ngày 22/6.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thống nhất bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như không cho các quán ăn dọc tuyến quốc lộ 1 phục vụ ăn uống tại chỗ đối với các phương tiện đường dài đi qua địa bàn, chỉ phục vụ mang đi.

Quảng Ngãi cách ly tập trung những người từ tỉnh Bình Dương về địa bàn từ 0h ngày 22/6. Ảnh: TL

Quảng Ngãi cách ly tập trung những người từ tỉnh Bình Dương về địa bàn từ 0h ngày 22/6. Ảnh: TL

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh phối hợp với Sư đoàn 307 để kích hoạt khu cách ly tập trung do Sư đoàn này quản lý tại Thị xã Đức Phổ. Các địa phương chủ động kích hoạt khu cách ly tập trung riêng tùy theo tình hình thực tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi rà soát người về từ Hà Nội có lịch sử di chuyển từng đi qua TP.HCM thì phải cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày trở về…

Tất cả người tham gia vận tải hàng hóa, vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch, sản xuất kinh doanh và người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp bắt buộc phải khai báo y tế.

Các nhà máy, xí nghiệp tiếp tục thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển đến, đi ra từ khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch.

Tổ Covid cộng đồng rà soát công dân từ vùng dịch, nhất là tại TP.HCM, các tỉnh phía nam, Đà Nẵng về Quảng Ngãi để chỉ đạo áp dụng các biện pháp cách ly. Các ngành, địa phương rà soát, đánh giá những khu vực, địa điểm có nguy cơ cao nhiễm SARS- CoV-2 trên địa bàn gồm: Chợ đầu mối, bến xe, các cơ sở vui chơi giải trí tụ tập đông người… để có biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả.

Các địa phương cần tuyên truyền, kêu gọi người dân thực hiện tốt nguyên tắc 5K, giám sát chặt cách ly tại nhà; phát hiện, báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế những trường hợp từ vùng dịch về nhưng trốn khai báo y tế.

Từ ngày 6/5 đến nay, Quảng Ngãi chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới. Địa phương này đang cách ly tập trung 644 người và đang triển khai tiêm vắc xin đợt 2 với 20.410 liều.

PV

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống