Quảng Ngãi: Phát hiện 2 km dầu vón cục dọc bãi biển

Thứ sáu, 15/05/2020 12:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người dân và chính quyền địa phương xã Đức Thắng, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) phát hiện một vệt đen nghi dầu vón cục như dầu hắc trải trên bãi biển xã này.

Xuất hiện dầu vón cục dọc theo bãi tắm biển. Ảnh: TL

Xuất hiện dầu vón cục dọc theo bãi tắm biển. Ảnh: TL

Sáng 15/5, tại bãi tắm biển Tân Định, xã Đức Thắng, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi), ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hiện tượng nghi dầu vón cục trải dài trên bãi biển xã này.

Theo ông Nguyễn Tấn Việt, Phó chủ tịch UBND xã Đức Thắng, người dân đi làm biển phát hiện dầu vón cục vào khoảng 15 giờ ngày 14.5, nên báo cho UBND xã Đức Thắng.

Tổ chức kiểm tra, xã Đức Thắng phát hiện vệt đen nghi dầu vón vục này kéo dài khoảng 2 km trên bãi tắm biển Tân Định, rộng từ 3 - 4m. Theo ông Việt, chưa khẳng định có phải do dầu vón cục gây ra hay không, nhưng dọc theo bãi tắm biển, có hiện tượng một số ít loài hải sản chết như cá đục, cá nóc, sứa…

Sáng 15/5, cùng với ông Trần Văn Phận, Chi cục Biển và hải đảo, Sở TN-MT Quảng Ngãi cùng các phòng, ban của H.Mộ Đức và lãnh đạo xã Đức Thắng đi dọc theo bãi biển, chúng tôi thấy nhiên liệu nói trên đã đóng thành từng miếng, có mùi như dầu hắc.

Một số cán bộ chuyên ngành cầm lên thì các miếng đen nghi dầu vón cục nói trên đã dính trên tay; dính cả dép và giày. Khi dùng giấy và lá khô đốt, các miếng đen vón cục này không cháy, mà mềm chảy ra cát. 

Hiện ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi chưa khẳng định đó là nhiên liệu gì. Tuy nhiên, theo ông Phận thì đó là dầu loang, loại dầu hắc. Phòng TN-MT H.Mộ Đức đã lấy mẫu nước và mẫu nghi dầu hắc phân tích xác định nguyên nhân.

Theo UBND xã Đức Thắng, sau khi ngành chức năng kiểm tra, xã này sẽ tổ chức thu gom dầu vón cục để dọn sạch bờ biển, chưa xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng trên.

PV

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống