Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Các chuyến bay giữa Kabul và thành phố Herat ở phía tây, Mazar-i Sharif ở phía bắc Afghanistan và Kandahar ở phía nam đã bắt đầu hoạt động lại, hãng hàng không Afghanistan cho biết trong một tuyên bố trên trang Facebook của mình.
Trước đó, đại sứ Qatar tại Afghanistan cho biết một đội kỹ thuật đã mở lại sân bay Kabul để nhận viện trợ, theo kênh tin tức Al Jazeera của Qatar.
Theo Al Jazeera, đại sứ này cho biết đường băng của sân bay đã được sửa chữa với sự hợp tác của các nhà chức trách ở Afghanistan, trong một bước nhằm trở lại trạng thái bình thường tương đối sau những bất ổn trong ba tuần qua.
Mở cửa trở lại sân bay, một tuyến đường huyết mạch quan trọng với cả thế giới bên ngoài và khắp lãnh thổ miền núi của Afghanistan là ưu tiên hàng đầu của Taliban khi họ tìm cách khôi phục trật tự sau khi chiếm được Kabul vào ngày 15/8.
Sân bay Kabul đã bị đóng cửa kể từ khi kết thúc đợt vận chuyển hàng không khổng lồ do Mỹ dẫn đầu. Sự kết thúc của cuộc di tản hàng chục nghìn người đó đánh dấu việc rút quân cuối cùng của Mỹ khỏi Afghanistan sau 20 năm chiến tranh.
Hàng nghìn người muốn rời khỏi Afghanistan do sợ hãi cuộc sống dưới sự cai trị của Taliban đã bị bỏ lại khi chiến dịch sơ tán kết thúc vào ngày 30/8.
Taliban, kẻ thù của phương Tây trong cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ diễn ra sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhằm vào Mỹ, đã hứa hẹn sẽ giữa an toàn và cho phép ra nước ngoài bất cứ người ngoại quốc và người Afghanistan nào muốn ra đi.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.