Singapore tiêm vắc xin COVID-19 tăng cường từ tháng này

Thứ bảy, 04/09/2021 08:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Singapore hôm thứ Sáu (3/9) cho biết họ sẽ bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 tăng cường cho những người từ 60 tuổi trở lên, cũng như những người bị suy giảm miễn dịch trong tháng này để bảo vệ họ chống lại virus Corona tốt hơn.

singapore tiem vac xin covid 19 tang cuong tu thang nay hinh 1

Singapore bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 tăng cường cho những người từ 60 tuổi trở lên - Ảnh: LIM YAOHUI

Bài liên quan

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các ca nhiễm với biến thể Delta rất dễ lây lan đang gia tăng, mặc dù quốc gia này đã tiêm chủng đầy đủ cho ít nhất 80% dân số kể từ khi bắt đầu tiêm chủng vào cuối tháng 12.

Theo chính sách mới, những người từ 60 tuổi trở lên sẽ được tiêm mũi thứ ba từ sáu đến chín tháng, sau khi hoàn thành phác đồ hai liều vắc xin mRNA COVID-19 của Pfizer và Moderna.

Một số bộ trưởng trong Nội các, những người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm của chính phủ để chống lại đại dịch cũng báo hiệu hôm thứ Sáu (3/9) rằng Singapore đã chuyển sang một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại COVID-19, một phần do những khó khăn khi chứa biến thể Delta.

Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong, nói rằng trong tương lai, chính phủ sẽ chú trọng hơn vào tỷ lệ lấp đầy giường ICU và số người bị bệnh nặng hơn là các ca mắc mới hàng ngày.

Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cho biết Singapore sẽ chuyển đổi thành một "quốc gia chống chịu COVID" sống chung với căn bệnh do virus gây ra.

“Trong quá khứ, chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn từng ổ dịch, truy vết nhiễm trùng đến tận cùng và cố gắng loại bỏ chúng”, ông nói.

"Nhưng với biến thể Delta dễ lây truyền hơn, điều này sẽ rất khó thực hiện và chúng tôi có thể không chuẩn bị sẵn sàng để trả giá khi làm như vậy dưới hình thức đóng cửa biên giới, khoanh vùng, áp đặt hạn chế cao. Nó không bền vững", Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Cho đến nay, Singapore ghi nhận tổng cộng 68.210 ca nhiễm và 55 ca tử vong kể từ đầu đại dịch. Những ngày gần đây, nước này báo cáo đều đặn số ca nhiễm mới hàng ngày lên tới gần 200 ca, riêng ngày hôm qua số ca dương tính được ghi nhận là 219 trường hợp.

Số ca nhiễm của Singapore ở mức thấp nhờ chiến dịch tiêm chủng mạnh mẽ. Ngày 29/8, Bộ Y tế Singapore cho biết đã tiêm hai liều vắc xin ngừa COVID-19 cho 80% trong tổng số 5,7 triệu người dân, trở thành quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, tạo đà mở cửa nền kinh tế cũng như đi lại không cần cách ly.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h