Hàn Quốc kéo dài giãn cách xã hội thêm 1 tháng trước kỳ nghỉ lễ tạ ơn

Thứ bảy, 04/09/2021 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc hôm thứ Sáu (3/9) đã mở rộng các biện pháp ngăn cách xã hội trong vài tuần để kiềm chế sự bùng phát COVID-19 trên toàn quốc, khi nước này tăng cường chiến dịch tiêm chủng trước kỳ nghỉ lễ tạ ơn vào cuối tháng này.

han quoc keo dai gian cach xa hoi them 1 thang truoc ky nghi le ta on hinh 1

Hai người phụ nữ đi bộ trên một con phố vắng trong bối cảnh các quy tắc giãn cách xã hội được thắt chặt do đại dịch COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 12 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Heo Ran

Bài liên quan

Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết các hạn chế khó khăn nhất ở cấp độ 4 ở Seoul và hạn chế cấp độ 3 ở phần còn lại của đất nước, sẽ có hiệu lực đến ngày 3 tháng 10.

Tuy nhiên, ông cũng thông báo rằng các nhà hàng và quán cà phê ở khu vực Seoul lớn hơn sẽ được phép đóng cửa muộn hơn một giờ vào mỗi buổi tối và các gia đình sẽ được phép tụ tập theo nhóm lên đến tám người trong tuần lễ Chuseok ngày 21 tháng 9.

Ông Kim đã nỗ lực đưa ra các biện pháp cân bằng, nhằm khuyến khích mọi người tiêm vắc xin trong một đợt bùng phát của biến thể Delta có khả năng lây truyền cao bắt đầu vào tháng Bảy.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã báo cáo 1.709 trường hợp COVID-19 mới vào thứ Năm (3/9), trong đó có 1.675 ca mắc tại địa phương. Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 257.110 ca nhiễm từ khi đại dịch bắt đầu, với 2.308 ca tử vong.

Bộ Y tế cho biết đợt bùng phát hiện tại có khả năng gia tăng vào đầu tháng 9, với dự đoán có thể đạt đỉnh 2.300 ca nhiễm mới hàng ngày, trước khi giảm dần vào cuối tháng. Con số đó sẽ vượt qua kỷ lục 2.223 ca nhiễm mới được báo cáo vào ngày 11/8.

“Chúng tôi lo ngại sự bùng phát bùng phát do sự gia tăng di chuyển xung quanh kỳ nghỉ lễ Chuseok”, Bộ trưởng Y tế Kwon Deok-cheol phát biểu trong một cuộc họp báo.

Việc ưu tiên cho tám người tụ tập trong ngày lễ Chuseok phụ thuộc vào ít nhất bốn người đã hoàn thành việc tiêm phòng, còn ở khu vực cả thành phố Seoul rộng lớn sẽ bị hạn chế tụ tập tại nhà.

Ông Kwon cho biết chính phủ có kế hoạch tiêm mũi vắc xin COVID-19 đầu tiên cho 70% dân số 52 triệu dân vào lễ Chuseok và hoàn thành việc tiêm chủng cho một nửa dân số vào cuối tháng 9.

Khoảng 58% dân số hiện đã được tiêm một liều, với khoảng 33% được tiêm chủng đầy đủ. Chương trình tiêm chủng đã được ghi nhận là đã giữ cho tỷ lệ tử vong của đất nước ở mức tương đối thấp 0,9 phần trăm.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h