Taliban hội đàm với các quan chức EU nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế

Thứ ba, 12/10/2021 07:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Taliban sẽ hội đàm với các quan chức EU vào thứ Ba (12/10), quyền Ngoại trưởng của nhóm này cho biết, khi chính quyền Hồi giáo ở Afghanistan tìm kiếm sự hỗ trợ và viện trợ quốc tế.

Tuyên bố của quyền Ngoại trưởng Taliban được đưa ra cùng ngày, khi người đứng đầu Liên hợp quốc cáo buộc nhóm Hồi giáo đã vi phạm "những lời hứa với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan".

taliban hoi dam voi cac quan chuc eu nham tim kiem su ho tro quoc te hinh 1

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Amir Khan Muttaqi tại Bộ Ngoại giao ở Kabul vào ngày 14 tháng 9 năm 2021 - Ảnh: AFP

Quyền Ngoại trưởng cho biết Taliban sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với các quan chức Liên minh châu Âu, trong một nỗ lực ngoại giao của những người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế.

Taliban đang tìm kiếm sự công nhận, cũng như hỗ trợ để tránh một thảm họa nhân đạo. Họ trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào tháng 8 sau khi quân đội Mỹ rút quân, chấm dứt cuộc chiến chống khủng bố kéo dài 20 năm tại nước này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Hai (11/10) kêu gọi thế giới quyên góp nhiều tiền hơn cho Afghanistan để chống lại sự sụp đổ kinh tế và ông đã chỉ trích những lời “hứa suông” của Taliban đối với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Taliban Amir Khan Muttaqi cho biết cuộc gặp với EU sẽ diễn ra vào thứ Ba, vài ngày sau khi ông dẫn đầu cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên của Taliban với các quan chức Mỹ kể từ khi Mỹ rút quân.

Taliban rất cần đồng minh khi nền kinh tế Afghanistan đang ở trong tình trạng kiệt quệ với viện trợ quốc tế bị cắt, giá lương thực tăng và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt.

Chế độ này vẫn chưa được bất kỳ quốc gia nào công nhận là một chính phủ hợp pháp và họ cũng đang đối mặt với mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo-Khorasan (IS-K), những kẻ đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công chết người trong thời gian gần đây.

"Ngày mai (12/10), chúng tôi sẽ gặp các đại diện của EU. Chúng tôi đang có những cuộc gặp tích cực với đại diện của các quốc gia khác nhau", Muttaqi nói trong bài phát biểu tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Xung đột và Nhân đạo của Qatar tổ chức.

"Chúng tôi muốn có những mối quan hệ tích cực với toàn thế giới. Chúng tôi tin tưởng vào quan hệ quốc tế cân bằng. Chúng tôi tin rằng một mối quan hệ cân bằng như vậy có thể cứu Afghanistan khỏi bất ổn", ông nói thêm.

Trước cuộc đàm phán đầu tiên được công bố công khai của EU, Muttaqi cho biết ông đã gặp các quan chức Đức và một nghị sĩ Anh ở Doha.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres nhấn mạnh thái độ của quốc tế đối với chế độ Taliban khi ông chỉ trích quan điểm của Taliban đối với phụ nữ.

"Tôi đặc biệt lo lắng khi thấy những lời hứa với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan của Taliban không được thực hiện", ông nói với các phóng viên. "Tôi mạnh mẽ kêu gọi Taliban giữ lời hứa với phụ nữ và trẻ em gái và thực hiện nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế".

Ông Guterres nói nếu không có sự tham gia của phụ nữ thì "sẽ không có cách nào để giúp nền kinh tế và xã hội Afghanistan phục hồi".

taliban hoi dam voi cac quan chuc eu nham tim kiem su ho tro quoc te hinh 2

Tình hình an ninh tại Afghanistan đang nguy hiểm sau vụ đánh bom của IS-K khiến 60 người chết tại một thánh đường Hồi giáo dòng Shiite - Ảnh: AP

Cảnh báo an ninh

Các bé trai tại Afghanistan đã được phép trở lại trường trung học ba tuần trước, nhưng các bé gái được yêu cầu ở nhà cùng với giáo viên nữ ở hầu hết đất nước, mặc dù các em có thể học tiểu học.

Khi được hỏi về việc loại trừ nữ sinh, Muttaqi cho biết các trường học đã bị đóng cửa vì Covid-19 - một mối đe dọa mà ông nói đã giảm bớt.

Ông nói: “Covid ... đã được kiểm soát và tỷ lệ mắc là rất ít, và với việc giảm thiểu rủi ro đó, việc mở trường đã bắt đầu và nó đang tăng lên mỗi ngày”.

Trong một diễn biến khác trong cuộc gặp gỡ trên diện rộng, Muttaqi khẳng định không có sự phân biệt đối xử nào đối với cộng đồng người Shiite và cũng tuyên bố rằng IS-K đang bị thuần phục.

Ông nói, các Tiểu vương quốc Hồi giáo "có thể kiểm soát nó ... đã kiểm soát nó", khi sử dụng thuật ngữ của Taliban cho Afghanistan. Ông nói thêm: “Bất cứ sự chuẩn bị nào chúng đã thực hiện, đều bị vô hiệu hóa 98%”.

Trước đó, IS-K tuyên bố đã đánh bom một nhà thờ Hồi giáo Shiite khiến hơn 60 người thiệt mạng hôm thứ Sáu (8/10) và đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi Taliban giành lại chính quyền.

Nhấn mạnh tình hình an ninh đang bất ổn, Mỹ và Anh hôm thứ Hai (11/10) đã cảnh báo công dân của họ tránh các khách sạn ở Afghanistan, và chọn ra một khách sạn ở Kabul.

"Các công dân Mỹ đang ở hoặc gần khách sạn Serena nên rời đi ngay lập tức", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, với lý do "các mối đe dọa an ninh" trong khu vực.

Serena, một cơ sở sang trọng nổi tiếng với khách doanh nhân và khách nước ngoài, đã hai lần trở thành mục tiêu tấn công của Taliban.

Vào năm 2014, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống, bốn tay súng thiếu niên với khẩu súng lục giấu trong tất của họ đã xâm nhập qua nhiều lớp an ninh, giết chết 9 người, bao gồm một nhà báo AFP và các thành viên trong gia đình anh ta.

Phan Nguyên (Theo France24)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h