Tên lửa Nga khiến 20 người ở Odesa thiệt mạng, ông Zelenskyy thề sẽ trả đũa

Thứ bảy, 16/03/2024 07:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đã đáp xuống một khu dân cư ở thành phố cảng Odesa của Ukraine hôm thứ Sáu (15/3), khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương, theo các quan chức Ukraine cho biết.

Trước những cuộc tấn công của Nga nhằm vào Odesa hầu như mỗi ngày trong tháng này, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết trên Telegram rằng lực lượng phòng vệ Ukraine chắn chắn sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng Nga cảm nhận được "phản ứng thích đáng" từ Kiev.

ten lua nga khien 20 nguoi o odesa thiet mang ong zelenskyy the se tra dua hinh 1

Nhân viên cứu hộ đứng trong khu dân cư bị trúng tên lửa của Nga ở Odesa, ngày 15/3. Ảnh: Reuters

Ông Oleh Kiper, Thống đốc vùng Odessa của Ukraine, cho biết 2 tên lửa Iskander-M được bắn từ bán đảo Crimea đã làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự cũng như đường dây cung cấp điện và khí đốt ở thành phố Odessa phía nam Ukraine.

Sau khi lao vào hiện trường để chữa trị cho những người bị thương vì tên lửa đầu tiên, một bác sĩ và một nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng bởi tên lửa thứ hai đáp xuống sau đó.

Theo các quan chức địa phương, trong số những người thiệt mạng có cảnh sát, bao gồm ít nhất 2 sĩ quan cấp cao. Một cựu phó thị trưởng thành phố cũng tử vong.

"Vụ nổ rất mạnh, đặc biệt là vụ thứ hai. Đây là một tên lửa rất mạnh phóng từ Crimea trong vài phút", ông Kiper kể lại, cho biết thêm rằng một số cư dân đang phải đối mặt với việc cắt giảm nguồn khí đốt và điện do các cuộc tấn công.

Bộ chỉ huy quân sự phía nam Ukraine cho biết vụ tấn công đã phá hủy một cơ sở giải trí 3 tầng cũng như ít nhất 10 ngôi nhà riêng. Các thi thể được đặt trong những lớp bảo vệ bằng giấy bạc, trong khi hàng chục nhân viên cứu hộ nỗ lực dập lửa và tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát.

Odesa, một trong những cảng lớn nhất của Ukraine, từ lâu đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga, đặc biệt là sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian cho phép vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen một cách an toàn. 

Ukraine đã phát triển và sử dụng máy bay không người lái tầm xa để cố gắng phản công bằng một loạt vụ tấn công vào các nhà máy lọc dầu trước cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày 15 - 17/3 .

Hoài Phương (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h