Thảm sát tại một quán bar ở Mexico làm 11 người thiệt mạng

Thứ hai, 28/09/2020 10:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền Mexico cho biết một vụ thảm sát trong quán bar vào hôm qua tại bang Guanajuato miền Trung nước này đã khiến 11 người thiệt mạng.

Một cảnh sát bên ngoài hiện trường vụ thảm sát. Ảnh: Reuters

Một cảnh sát bên ngoài hiện trường vụ thảm sát. Ảnh: Reuters

Hiện Mexico vẫn đang phải vật lộn với tỷ lệ giết người cao kỷ lục bất chấp cam kết từ chính phủ về việc ngăn chặn bạo lực băng đảng.

Văn phòng thống đốc bang Guanajuato cho biết thi thể của 7 người đàn ông và 4 phụ nữ đã được tìm thấy trong quán bar vào đầu giờ sáng Chủ nhật ở thành phố Jaral del Progreso. Một phụ nữ khác được phát hiện bị thương do trúng đạn.

Guanajuato, trung tâm của ngành công nghiệp ô tô tại Mexico, hiện đang là "chiến trường" trong cuộc chiến giữa băng đảng Santa Rosa de Lima của địa phương và băng Jalisco Thế hệ mới.

Vào tháng 7 vừa qua, các tay súng đã giết 24 người tại một trung tâm cai nghiện ma túy ở Guanajuato.

Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất kể từ khi Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador nhậm chức với cam kết giảm mức độ bạo lực.

Hoàng Nam

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h