Thanh thiếu niên Ukraine cô đơn gần chiến tuyến

Thứ ba, 16/08/2022 19:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Gần những nơi giao tranh, giới trẻ của Ukraine đang không có bạn cũng như không thể ra khỏi nơi trú ẩn để làm bất kỳ điều gì.

Không còn ai bằng tuổi Anastasiia Aleksandrova trong khu phố và các lớp học chỉ diễn ra theo hình thức trực tuyến kể từ khi cuộc xung đột diễn ra. Trò chơi điện tử và mạng xã hội đã thay thế cho những cuộc đi bộ và đạp xe mà cô từng yêu thích.

thanh thieu nien ukraine co don gan chien tuyen hinh 1

Giới trẻ Ukraine đang sống trong cô độc và bị cách ly khỏi xã hội. Ảnh: AP

Bài liên quan

“Cô bé ít giao tiếp hơn và ít ra ngoài đi dạo hơn. Cô bé thường ở nhà chơi game trên điện thoại ”, bà của Anastasiia, Olena Aleksandrova, 57 tuổi, nói.

Việc Anastasiia ẩn mình trong công nghệ kỹ thuật số để đối phó với sự cô đơn và căng thẳng của xung đột, ở nơi chỉ cách chiến tuyến 12 km, đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ ở vùng Donetsk của Ukraine.

Với các thành phố gần như bị bỏ trống sau khi hàng trăm nghìn người đã di tản đến nơi an toàn, những người trẻ tuổi vẫn phải đối mặt với sự cô đơn và buồn chán. “Tôi không có ai để đi chơi cùng. Tôi ngồi xem điện thoại cả ngày. Bạn bè của tôi đã ra đi và cuộc sống của tôi đã thay đổi", Anastasiia chia sẻ.

Hơn 6 triệu người Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã chạy trốn khỏi đất nước và hàng triệu người khác phải di tản trong nước, theo cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc.

Tại thành phố công nghiệp Kramatorsk, cách Sloviansk12 km về phía nam, tình bạn giữa Roman Kovalenko 19 tuổi và Oleksandr Pruzhyna 18 tuổi đã trở nên thân thiết hơn khi tất cả những người bạn khác của họ đã rời thành phố.

Hai thiếu niên cùng nhau đi bộ qua thành phố hầu như vắng vẻ, ngồi nói chuyện trên ghế đá công viên. Cả hai đều nói rằng họ bị cách ly khỏi cuộc sống xã hội mà họ từng rất yêu thích.

“Đó là một cảm giác hoàn toàn khác khi bạn đi ra ngoài. Gần như không có ai trên đường phố, tôi có cảm giác như đang ở trong ngày tận thế”, Pruzhyna, người đã mất việc tại một tiệm cắt tóc sau cuộc xung đột và hiện dành phần lớn thời gian ở nhà để chơi game trên máy tính, cho hay.

Trong số khoảng 275.000 trẻ em từ 17 tuổi trở xuống ở vùng Donetsk trước cuộc xung đột, hiện chỉ còn lại 40.000 trẻ em vẫn đang ở lại khu vực này, thống đốc khu vực Pavlo Kyrylenko nói với hãng tin AP vào tuần trước.

Theo số liệu chính thức, 361 trẻ em đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ ngày 24/2 và 711 trẻ khác bị thương. Các nhà chức trách đang kêu gọi tất cả các gia đình còn lại ở Donetsk, đặc biệt là những gia đình có trẻ em, sơ tán ngay lập tức khi giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt.

Ở Kramatorsk, Sofia Mariia Bondar, 16 tuổi, dành phần lớn thời gian để ngồi trong khu vực đánh giày của một cửa hàng quần áo nơi mẹ cô làm việc. Với ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm và ca sĩ, Sofia Mariia cho biết hiện tại "không có nơi nào để đi và không có gì để làm" khi bạn bè cô đã rời đi.

“Tôi ước mình có thể quay ngược thời gian và biến mọi thứ trở lại như trước đây. Tôi hiểu rằng hầu hết những người bạn của tôi đã ra đi sẽ không bao giờ quay trở lại, cho dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai", cô nói. 

Trong số khoảng 18.000 trẻ em trong độ tuổi đi học ở Kramatorsk, chỉ còn lại khoảng 3.200 trẻ em vẫn ở lại trong khu vực, trong đó có 600 trẻ mẫu giáo, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của thành phố, Oleksandr Goncharenko cho biết.

Khi học kỳ mới bắt đầu vào ngày 1/9, ông cho biết các bài học sẽ được cung cấp trực tuyến cho những người ở lại.

Anastasiia, 12 tuổi, cho biết cô không thể nhớ lần cuối cùng mình chơi với một ai đó bằng tuổi mình ở Sloviansk, nhưng em đã có thêm một số người bạn mới thông qua các trò chơi trực tuyến. "Điều này không giống nhau. Cháu vẫn thích được ra ngoài chơi với mọi người hơn", cô bé nói.

Quốc Thiên (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h