Thay đổi hướng đi, du lịch Hà Nội hấp dẫn hơn trong mắt du khách

Thứ hai, 18/09/2017 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với tư duy thay đổi, cách làm mới mẻ và những sản phẩm đầu tiên khá ấn tượng, du lịch Hà Nội đang tiến từng bước vững chắc trên hành trình đổi mới.

Bước “chuyển mình” ấn tượng

Hơn một năm trước, Hà Nội đã “mạnh dạn” và quyết tâm đổi mới với chủ trương xã hội hóa nhằm gia tăng các địa điểm, sản phẩm, dịch vụ vui chơi, giải trí mới mẻ, khác biệt. Bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, sau rất nhiều “tranh luận”, Hà Nội quyết mở tuyến phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm vào cuối tuần. Kể từ đó, những tuyến phố vốn đông đúc xe cộ hàng ngày như Hàng Khay, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng… bỗng thành nơi mà trẻ nhỏ tha hồ dạo chơi giữa phố, giới trẻ tụ tập ngay giữa đường để đàn hát say sưa … Tuyến phố đi bộ là điểm hẹn cuối tuần của hàng nghìn người dân Thủ đô, trở thành địa điểm yêu thích của du khách, nhất là khách nước ngoài vì họ được thảnh thơi đi dạo, ngắm cảnh và cảm nhận vẻ đẹp bình yên của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Phố đi bộ Hà Nội sau một năm hoạt động cũng đang từng bước đổi mới. Đây là khu vực được lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, giải trí trong các ngày lễ lớn của đất nước như 30/4, 2/9… Mới đây nhất, cuối tuần qua, ngay tại tuyến phố đi bộ thân quen của Hà Nội, hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách đã được thưởng thức trọn vẹn “bữa tiệc” của thanh âm và vũ điệu với lễ hội carnival đường phố, do gần 100 nghệ sỹ quốc tế đến từ Sun World Ba Na Hills trình diễn. Chưa bao giờ Hà Nội vui đến thế. Người già, người trẻ, trẻ em cùng say sưa, lắc lư cùng âm nhạc. Mỗi ngày 2 show trình diễn carnival trong khung giờ từ 10h-12h và 19h-21h đã thực sự được người dân Thủ đô đón đợi, như một “món ăn tinh thần” vừa lạ, vừa độc đáo thỏa mãn “cơn khát” trong thời gian dài.

Chị Minh Phương (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Ngay khi thấy trên báo chí và mạng xã hội đưa thông tin về lễ hội carnival quốc tế đầu tiên ở phố đi bộ Hà Nội, gia đình tôi đã hủy ngay kế hoạch đi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cuối tuần để tham gia lễ hội này. Xem đủ 4 show diễn, tôi thực sự vô cùng ấn tượng và hạnh phúc, các con của tôi cũng có cơ hội xem chú hề, các diễn viên đi cà kheo, các “nàng công chúa” xinh đẹp… Tôi nghĩ những lễ hội hoành tráng như vậy nên diễn ra thường xuyên”.

Xã hội hóa: Cách làm đúng hướng

Nhìn vào lễ hội carnival quốc tế do doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố lần đầu tiên tổ chức đã có sức lan tỏa mạnh mẽ để thấy rằng, chủ trương xã hội hoá của Hà Nội là cách làm đúng đắn.

Báo Công luận
 
Thành phố Hà Nội cũng đã kêu gọi doanh nghiệp có khả năng tham gia xã hội hóa phủ sóng wifi ở các khu vực công cộng, nhằm giúp người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin về văn hóa, du lịch, kinh tế, xã hội trên địa bàn. Để góp phần tạo thêm nhiều mảng xanh cho thành phố, Hà Nội cũng cần hàng trăm nghìn tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu trồng, chăm sóc cây xanh, hồ nước và công viên như quy hoạch. Theo như Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá, kinh phí không phải là nhỏ, vì thế rất cần sự chung tay của toàn xã hội, các nhà đầu tư, góp phần tạo nên những mảng xanh, tạo đà cho sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Tới đây, theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có thêm nhiều công viên, cây xanh, địa điểm vui chơi, giải trí mới, hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, hàng loạt dự án xây dựng công viên lớn được khởi công, điển hình như Công viên Kim Quy có quy mô lên tới 198ha theo mô hình Disneyland tại huyện Đông Anh do Tập đoàn Sun Group đầu tư. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung từng khẳng định: “Công viên Kim Quy sẽ giúp người dân tiếp cận với các hình thức vui chơi giải trí tiên tiến hàng đầu thế giới, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm và góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Thủ đô”.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Rõ ràng, Hà Nội còn rất nhiều việc phải làm, cần thêm sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp để có nhiều hơn nữa những công trình văn hóa cũng như địa điểm vui chơi, giải trí quy mô, hoạt động công cộng độc đáo, hấp dẫn. Và chắc chắn rằng, người dân Thủ đô cũng như khách du lịch đều mong muốn, những lễ hội hoành tráng, sôi động như carnival đường phố vừa qua sẽ được diễn ra thường xuyên hơn, góp phần đưa du lịch Hà Nội lên những “nấc thang” mới trong tương lai không xa.

P.V

Tin khác

Họa sĩ Lê Vinh - Bậc thầy vẽ tranh bằng bút bi cực thực

Họa sĩ Lê Vinh - Bậc thầy vẽ tranh bằng bút bi cực thực

(NB&CL) Được đào tạo sử dụng các chất liệu màu nước, sơn dầu, lụa, khắc gỗ… nhưng họa sĩ Lê Vinh, chàng trai sinh năm 1979 tại huyện Ba Vì, Hà Nội, lại chọn hướng đi riêng sau khi tốt nghiệp, để rồi thể loại tranh vẽ bằng bút bi mới lạ đưa anh trở thành hiện tượng trong làng hội họa Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

(CLO) Ngày 28/4, tại trung tâm thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức Lễ hội đường phố năm 2024, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, thời trang...

Đời sống văn hóa
Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

(CLO) Được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: Đồi C4 anh hùng, Đồi Ba cây thông… từ năm 1965 đến năm 1973 của thế kỷ trước, trên Đồi C4 đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ Đại đội 4 thuộc Trung đoàn 228 nhằm tiêu diệt máy bay của Đế quốc Mỹ dội bom xuống cầu Hàm Rồng.

Đời sống văn hóa
Âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

(CLO) Chương trình "Khi âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật" của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra vào chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, miễn phí cho tất cả khách tham quan.

Đời sống văn hóa
Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.

Đời sống văn hóa