Thừa kế hơn 7 tỷ USD, vợ cố chủ tịch Samsung trở thành người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc

Thứ tư, 05/05/2021 10:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Hong Ra-hee, vợ của cố Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, đã được thừa kế khối tài sản trị giá hơn 7 tỷ USD từ chồng và trở thành người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc.

Bà Hong Ra-hee, vợ của cố chủ tịch Lee Kun-hee, trở thành người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc sau khi thừa hưởng cổ phiếu của chồng. Ảnh: Bloomberg.

Bà Hong Ra-hee, vợ của cố chủ tịch Lee Kun-hee, trở thành người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc sau khi thừa hưởng cổ phiếu của chồng. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg Billionaire Index, bà Hong Ra-hee, 75 tuổi, được thừa kế 83 triệu cổ phiếu của Samsung Electronics Co. sau khi chồng bà – cố Chủ tịch Lee Kun-hee qua đời. Từ đây, bà Hong trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất ở “gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc khi sở hữu 2,3% cổ phần của doanh nghiệp này.

Tính theo giá cổ phiếu của Samsung Electronics vào thời điểm phiên giao dịch đóng cửa ngày 3/5, bà Hong trở thành người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng lên tới 7,4 tỷ USD.

Bà Hong nhận được phần lớn nhất trong số cổ phần của người chồng quá cố tại Samsung Electronics, khi cổ phần này được chia theo tỷ lệ 3:2:2:2 cho bà và ba người con. Bà nhận được 33% của số cổ phần đó, trong khi mỗi người con nhận được khoảng 22%.

“Đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi cho các thành viên trong gia tộc Lee. Ngoài ra, nó cũng giúp ông Lee Jae-yong đảm bảo quyền kiểm soát tập đoàn ổn định hơn, trong khi các thành viên khác trong gia tộc có tiếng nói hơn thông qua số cổ phần họ được thừa kế”, chuyên gia Park Ju-gun, người đứng đầu công ty nghiên cứu Leaders Index có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc cho biết.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Samsung Electronics từ chối bình luận về giá trị tài sản ròng của gia tộc này.

“Thái tử Samsung”

Hồi tháng 1 năm nay, Tòa án Cấp cao Seoul phạt ông Lee 2,5 năm tù giam vì tội hối lộ. Ảnh: Getty.

Hồi tháng 1 năm nay, Tòa án Cấp cao Seoul phạt ông Lee 2,5 năm tù giam vì tội hối lộ. Ảnh: Getty.

Con trai duy nhất của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee đã nhận 1,2 triệu cổ phiếu Samsung C&T Corp, đưa tổng số cổ phần của ông tại công ty này lên 18,1% và trở thành cổ đông lớn nhất tại đây. Samsung C&T. hiện đang sở hữu tới 19,3% cổ phần Samsung Life. Ngoài ra, Samsung C&T cũng trực tiếp sở hữu hơn 5% cổ phần Samsung Electronics.

Nhận được một nửa cổ phần của cha mình – cố Chủ tịch Samsung tại Samsung Life, ông Lee Jae-yong chứng kiến cổ phần của mình tăng từ 0,06% lên 10,44% tại doanh nghiệp này. Samsung Life sở hữu 8,5% cổ phần của Samsung Electronics.

Việc “Thái tử Samsung” Lee Jae-yong thừa kế cổ phần ở 3 công ty con quan trọng từ người cha quá cố bao gồm, Samsung Electronics, Samsung Life Insurance và Samsung C&T Corp, qua đó siết chặt kiểm soát tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Hiện, “Thái tử” Lee Jae-yong sở hữu khoảng 12,6 tỷ USD và trở thành người giàu nhất Hàn Quốc. Trong khi đó, hai em gái Boo-jin và Seo-huyn lần lượt chứng kiến khối tài sản cá nhân của họ tăng lên mức 5 tỷ USD và 4,4 tỷ USD.

Ông Lee Jae-young hiện đang thụ án tù giam 2,5 năm tại Trung tâm giam giữ Seoul vì bị kết tội hối lộ. Không những vậy, “Thái tử Samsung” cũng đang phải hầu tòa vì tội gian lận kiểm toán và thao túng giá cổ phiếu trong một vụ sáp nhập doanh nghiệp diễn ra vào năm 2015.

Khoản thuế thừa kế kỷ lục

Hàn Quốc nằm trong top 3 quốc gia châu Á đánh thuế thừa kế cao nhất lên đến 50%, chỉ xếp sau Nhật Bản (55%). Tuy nhiên, nếu người thừa hưởng trở thành cổ đông lớn nhất trong doanh nghiệp gia đình, mức thuế này sẽ tăng lên mức 65%.

Samsung trong nhiều thập kỷ qua đến nay luôn là một trong những tập đoàn hùng mạnh bậc nhất Hàn Quốc. Các hoạt động kinh doanh của tập đoàn Samsung ước tính đang chiếm khoảng 15% toàn nền kinh tế Hàn Quốc.

Trước khi qua đời, ông Lee Kun-hee từng sở hữu khối tài sản 20,1 tỷ USD, giúp ông trở thành người nhất nhất Hàn Quốc và đứng thứ 75 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh năm 2020.

Tuần trước, gia tộc Lee đã công bố kế hoạch nộp một trong những khoản thuế thừa kế lớn nhất thế giới trị giá hơn 12 nghìn tỷ won (khoảng 10,78 tỷ USD) và ý định quyên góp 1 nghìn tỷ won (gần 900 triệu USD) cho các cơ sở y tế và khoảng 23.000 tác phẩm nghệ thuật, bao gồm các tác phẩm của các danh họa nổi tiếng Pablo Picasso và Claude Monet. Đây là một trong những khoản thuế thừa kế lớn nhất thế giới từ trước đến nay.

Hương Vũ

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

(CLO) Giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế đã khiến CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Kinh tế vĩ mô