Thực hư Cường Đô la khởi công xây dựng trường đua tại Đồng Nai

Thứ ba, 11/05/2021 15:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã xác nhận, không có dự án “Giang Điền Speedway” nào của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (thường gọi Cường Đô la) trên địa bàn như lời đồn thổi.

Hình ảnh khởi công dự án trường đua ở Đồng Nai mà doanh nhân

Hình ảnh khởi công dự án trường đua ở Đồng Nai mà doanh nhân "Cường đô la" chia sẻ trên trang cá nhân.

Một nguồn tin cho biết, trên trang Facebook doanh nhân Nguyễn Quốc Cường vừa chia sẻ một số hình ảnh về việc khởi công xây dựng dự án Giang Điền Speedway.

Giang Điền Speedway là trường đua drag 400m đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế dành cho xe 2 bánh và 4 bánh.

Dự án này nằm trong khuôn viên khu du lịch sinh thái thác Giang Điền ở Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Được biết, dự án trên do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường khởi xướng và đầu tư, kết hợp với CCMFast và Aerowash.

Dự án Giang Điền Speedway bao gồm đường đua chính được bao bọc bởi hàng rào bê tông, hai khán đài ở điểm xuất phát và đường chạy hình số 8...

Tuy nhiên, trả lời báo chí ngày 11/5, ông Lê Ngọc Tiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cho biết: “Hiện chưa nắm thông tin gì Dự án của Cường Đô la và đã chỉ đạo UBND xã xác minh vụ việc”.

Ngay trong ngày 11/5, UBND xã Giang Điền (Huyện Trảng Bom) đã phối hợp với Phòng quản lý đô thị huyện Trảng Bom kiểm tra toàn bộ khu vực thác Giang Điền để xác minh sự việc.

Qua xác minh thông tin, Chủ tịch xã Giang Điền cho biết không có dự án nào gọi là “Dự án Giang Điền Speedway” của Cường Đôla khởi công xây dựng ở đây. Hình ảnh khởi công trước đó có thể ông Cường Đôla lấy từ nơi khác rồi gắn vào đăng lên trang cá nhân của mình.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hay còn gọi là Cường Đô La thuộc thế hệ chơi siêu xe đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2011, Cường Đô La cùng doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) đã sáng lập ra Hành trình siêu xe Car Passion.

Trong gần 10 năm tồn tại, Car Passion đã tổ chức hàng chục hành trình siêu xe, trong đó có 3 hành trình lớn nhất và gây tiếng vang nhiều nhất được tổ chức vào năm 2011, 2018 và 2019.

Tuy nhiên, đầu tháng 7/2020, Cường Đô La đã bất ngờ tuyên bố chia tay Hành trình siêu xe Car Passion.

Văn Thể

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

(CLO) Giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế đã khiến CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Kinh tế vĩ mô