Tiêm kích Nga Su-35 đối mặt oanh tạc cơ Mỹ, tên lửa hành trình bị phá hủy ở Crimea

Thứ ba, 21/03/2023 09:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/3 cho biết, một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã được điều động trên Biển Baltic vào hôm thứ Hai sau khi nhận thấy hai máy bay ném bom chiến lược của Mỹ bay về hướng biên giới Nga.

Sự việc này diễn ra không lâu sau vụ một máy bay không người lái của Mỹ rơi xuống Biển Đen vào ngày 14/3, sau khi bị chiến đấu cơ Nga chặn lại trong cuộc chạm trán quân sự trực tiếp đầu tiên được biết đến giữa Nga và Mỹ kể từ cuộc chiến ở Ukraine.

tiem kich nga su 35 doi mat oanh tac co my ten lua hanh trinh bi pha huy o crimea hinh 1

Máy bay ném bom chiến lược Boeing B-52H của Không quân Mỹ. Ảnh: WK

"Vào ngày 20 tháng 3, các cơ sở radar của lực lượng phòng không thuộc quân khu phía Tây đang làm nhiệm vụ trên Biển Baltic đã phát hiện hai mục tiêu trên không đang bay về hướng biên giới Liên bang Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tuyên bố cho biết thêm, các mục tiêu là máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ. Cũng theo Bộ này, một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã cất cánh để ngăn chặn vi phạm biên giới và nói thêm, "sau khi máy bay quân sự nước ngoài rời khỏi biên giới nhà nước Liên bang Nga, máy bay chiến đấu Nga đã quay trở lại căn cứ".

Căn cứ tên lửa Nga bị tấn công

Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 20/3 cho biết rằng một vụ nổ ở thành phố Dzhankoi phía Bắc đảo Crimea đã “phá hủy” các tên lửa hành trình được sử dụng bởi Hạm đội Biển Đen của Nga.

Một quan chức ở Crimea, khu vực được Nga sáp nhập vào năm 2014, cho biết vụ nổ là do máy bay không người lái (UAV) chứa mảnh đạn và chất nổ gây ra và nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự, khiến một người bị thương.

Một tuyên bố của cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết: "Một vụ nổ ở thành phố Dzhankoi ở phía Bắc bán đảo Crimea… đã phá hủy các tên lửa hành trình Kalibr-KN của Nga khi chúng đang được vận chuyển bằng đường sắt".

Tuyên bố cho biết tên lửa, được thiết kế để phóng từ tàu mặt nước bởi Hạm đội Biển Đen của Nga, có phạm vi hoạt động hơn 2.500 km trên đất liền và 375 km trên biển.

Một căn cứ không quân nằm gần Dzhankoi, khu vực mà phía Ukraine từ lâu đã nói rằng thành phố này và các khu vực xung quanh đã được biến thành căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở Crimea.

Ihor Ivin, người đứng đầu chính quyền Dzhankoi, nói rằng thành phố đã bị máy bay không người lái tấn công và một người đàn ông 33 tuổi bị thương do mảnh đạn của UAV. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện và hy vọng sẽ sống sót.

Hãng tin TASS dẫn lời Ivin nói rằng một ngôi nhà, trường học và cửa hàng tạp hóa đã bốc cháy và lưới điện bị hư hại. Oleg Kryuchkov, quan chức chính quyền ở Crimea, cho biết cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu dân sự.

Ukraine từng tổ chức một số cuộc tấn công táo bạo ở Crimea trước đây. Tháng 8 năm ngoái, tên lửa đã phá hủy một số máy bay tại một căn cứ không quân ở phía Tây Nam bán đảo này và chính quyền Ukraine sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ngoài ra, một vụ đánh bom cũng đã xảy ra làm hư hỏng cây cầu nối liền giữa Crimea và lãnh thổ Nga hồi đầu tháng 10/2022, mà phía Nga cáo buộc là do lực lượng đặc nhiệm do Ukraine hậu thuẫn thực hiện.

Bùi Huy (theo TASS, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h