Tổng thống Philippines sa thải đại sứ hành hung nhân viên

Thứ tư, 03/03/2021 07:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Philippines đã cách chức cựu đại sứ của mình tại Brazil sau khi bà bị phát hiện trên video lạm dụng thể chất một thành viên người Philippines trong nhân viên gia đình của mình.

Sự kiện: Philippines

Tổng thống Rodrigo Duterte sa thải đại sứ vì hành vi hành hung nhân viên - Ảnh: AFP

Tổng thống Rodrigo Duterte sa thải đại sứ vì hành vi hành hung nhân viên - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết tối thứ Hai (1/3), ông đã thông qua khuyến nghị sa thải Marichu Mauro, thu hồi quyền lợi hưu trí của bà và truất quyền công nhận bà suốt đời. Quyết định này được đưa ra khi ông Duterte thúc đẩy một chiến dịch chống lại sự lạm dụng và tham nhũng của các quan chức trong năm nhiệm kỳ cuối cùng.

Bà Mauro đã bị triệu hồi khỏi Brazil vào tháng 10 sau khi đoạn video, được cho là quay từ camera an ninh tại dinh thự của đại sứ ở Brasilia và được chiếu bởi một hãng thông tấn Brazil, cho thấy một phụ nữ tấn công một người có vẻ là người giữ nhà.

Bộ Ngoại giao Manila vào thời điểm đó cho biết nạn nhân chưa xác định danh tính đã trở về Philippines và họ đang cố gắng liên lạc với cô ấy trong bối cảnh cuộc điều tra.

Bà Mauro đã không bình luận công khai về các cáo buộc.

Tổng thống Duterte, người có nhiệm kỳ sáu năm kết thúc vào năm tới, đã đọc tên của các nhân viên và sĩ quan chính phủ có liên quan đến tội đút lót và tham nhũng trong các lần xuất hiện trên truyền hình, để làm nổi bật chiến dịch chống lạm dụng và bất thường của ông.

Nhưng Duterte, một cựu công tố viên của chính phủ, người đã đe dọa giết các nghi phạm ma túy và được biết đến với những hành vi bạo lực quá mức, đã phải đối mặt với những chỉ trích vì hành vi lạm dụng bản thân. Trong bài phát biểu trên truyền hình vào tối thứ Hai, ông Duterte đã chỉ trích Phó Tổng thống Leni Robredo vì đã chỉ trích cách xử lý của chính phủ đối với đợt bùng phát virus Corona và chiến dịch tiêm chủng.

Tổng thống và phó Tổng thống được bầu riêng biệt ở Philippines, dẫn đến các ứng cử viên từ các đảng đối thủ như Duterte và Robredo cuối cùng vẫn giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước và thường xuyên va chạm về chính sách.

Phó Tổng thống Robredo là người chỉ trích hàng đầu về chiến dịch chống ma túy đẫm máu của ông Duterte, khiến hàng nghìn nghi phạm hầu hết là tội phạm thiệt mạng và dẫn đến khiếu nại về tội giết người hàng loạt trước Tòa án Hình sự Quốc tế.

Luật sư nhân quyền Chel Diokno cho biết việc công khai làm nhục các nhân viên và quan chức chính phủ đang bị truy tố về tội đút lót và tham nhũng bằng cách đọc tên họ trên TV trong một chiến dịch xấu hổ là vi phạm quyền được cho là vô tội, đúng thủ tục và được xét xử công bằng.

Ông nói: “Các nạn nhân của sự thóa mạ của ông Duterte có thể kiện ông về tội phỉ báng khi ông mất quyền miễn trừ các vụ kiện sau nhiệm kỳ tổng thống”.

“Điều đó thực sự không phù hợp và thật trớ trêu khi ông ấy là một luật sư và ông ấy nên biết rõ hơn”, luật sư Diokno cho biết thêm.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h