(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường viện trợ vũ khí và đạn dược cho nước này trong cuộc chiến với Nga. Trong khi đó, Đức thúc giục các đồng minh cung cấp các xe tăng cho Ukraine.
Các đồng minh đã cung cấp một loạt vũ khí cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ và cam kết sẽ viện trợ nhiều hơn nữa, nhưng Kiev lo ngại các nguồn cung cấp quan trọng sẽ đến quá chậm để chống lại các cuộc tấn công mới.
“Chúng ta cần phải nhanh lên”, ông Zelenskyy nói khi Hội nghị An ninh Munich vừa bắt đầu ở Đức vào hôm thứ Sáu. "Chúng tôi cần tốc độ, tốc độ của các thỏa thuận, tốc độ giao hàng... tốc độ của các quyết định nhằm hạn chế tiềm năng của Nga", ông cho hay.
Ông nói, không có "sự thay thế nào", vì cuộc sống của mọi người đang bị đe dọa. Hội nghị thường niên quan trọng diễn ra chỉ vài ngày trước mốc 1 năm cuộc xung đột diễn ra vào ngày 24/2.
Sự kiện này có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Pháp và Đức, cũng như Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị và người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg.
Tổng thống Zelenskyy cũng nhấn mạnh rằng "không có sự lựa chọn nào khác" đối với việc Kiev gia nhập EU và NATO. Ông hiện đã chuyển trọng tâm sang cầu xin các máy bay chiến đấu của phương Tây, mặc dù các đồng minh của Ukraine cho đến nay vẫn tỏ ra lạnh nhạt với chủ đề này.
Các đại biểu Nga, trong đó có Ngoại trưởng Sergei Lavrov, người từng tham dự các hội nghị an ninh Munich trước đây, đã không được mời. Đại diện cho Ukraine tại hội nghị, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết ông có kế hoạch đàm phán với một loạt quan chức cấp cao tập trung vào vấn đề cung cấp vũ khí.
Ông cũng dự kiến sẽ tham gia một cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao G7 bên lề hội nghị.
Một quan chức Mỹ cho biết, với những dấu hiệu cho thấy Nga đang xoay xở để thích ứng với các lệnh trừng phạt, Mỹ và các đồng minh đang lên kế hoạch thực hiện một loạt các biện pháp mới chống lại Moscow.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng sẽ là tâm điểm tại cuộc họp, với căng thẳng tăng cao sau khi Washington bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc trên lãnh thổ Mỹ hồi đầu tháng này.
Đã có suy đoán về các cuộc đàm phán bên lề để giảm bớt căng thẳng quan hệ song phương, khi một loạt các lãnh đạo cấp cao của 2 nước đều có mặt.
(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.