TP. HCM: Quận 7 kiểm soát được dịch Covid-19 như thế nào?

Thứ năm, 09/09/2021 13:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quyết định "xé rào" test nhanh để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng thay vì chờ xét nghiệm RT-PCR; mở Bệnh viện điều trị F0 giảm tử vong; dự trữ gạo để lo an sinh cho người dân;... giúp quận 7 (TP. HCM) kiểm soát được dịch Covid-19.

Đến thời điểm hiện tại, quận 7 là một trong 3 địa phương tại TP. HCM (quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ) thông báo đã kiểm soát được dịch Covid-19 theo các tiêu chí của Bộ Y tế. 

Chủ động triển khai ngay từ đầu

Ông Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 7 chia sẻ, từ khi dịch bắt đầu bùng phát trong Khu chế xuất Tân Thuận với 45.000 công nhân, quận 7 đã tập trung xét nghiệm để bóc tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng bằng xét nghiệm nhanh thay vì chờ xét nghiệm RT-PCR như hướng dẫn của Bộ Y tế và Thành phố ở thời điểm đó.

tp hcm quan 7 kiem soat duoc dich covid 19 nhu the nao hinh 1

Bí thư Quận ủy Quận 7 Võ Khắc Thái (đứng). Ảnh: Cổng TTĐT UBND Quận 7

Qua test nhanh phát hiện số ca F0 tăng nhanh từ 1.000 ca lên 7.000 ca đã làm quá tải khu vực cách ly.

Nhiều trường hợp F0 trở nặng rất nhanh nhưng rất khó đưa lên tuyến trên vốn đã quá tải, trong khi mỗi ngày số ca tử vong bắt đầu tăng. Lúc đó, quận 7 quyết định thiết lập phòng cấp cứu ngay trong các khu cách ly tập trung F0. Điều này đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong cấp cứu tại chỗ những trường hợp F0 diễn biến nặng rất nhanh.

Từ đó, Quận 7 đã mạnh dạn chuyển đổi 1 khu cách ly tập trung thành Bệnh viện dã chiến số 1 để điều trị cho các F0 có triệu chứng nhẹ và vừa, một phần chuyển nặng không phải chuyển đi xa. Đây là bệnh viện dã chiến cấp quận, huyện đầu tiên trên địa bàn TP. HCM.

Theo Bí thư Quận ủy quận 7, để có đủ oxy cho bệnh nhân, lãnh đạo Quận 7 tìm mọi cách như thuê, mua, xin… bình oxy loại 40 lít và nguồn oxy tạm ổn khi Quận liên hệ với một doanh nghiệp đặt bồn oxy lỏng vốn dùng cho công nghiệp để thiết lập hệ thống oxy tập trung cho bệnh viện dã chiến số 1.

Khi Bệnh viện điều trị đi vào hoạt động ổn định, tỷ lệ bệnh nhân tử vong trên địa bàn quận 7 được kéo xuống mức rất thấp.

tp hcm quan 7 kiem soat duoc dich covid 19 nhu the nao hinh 2

Tiêm vắc xin cho người cao tuổi trên địa bàn Quận 7.

“Ngày đó, khi đánh giá mô hình điều trị 5 tầng, từ cơ sở chúng tôi nhận thấy có vấn đề. Cũng như xây một ngôi nhà, phải xây chắc từ dưới, từ nền móng, do vậy chúng tôi xác định phải làm từ tuyến phường và lên đến tuyến quận sẽ tập trung vào việc gì”, ông Thái cho biết lý do của những quyết sách được đánh giá khá sớm của địa phương mình.

Về chăm lo an sinh cho người dân, Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái cho biết, từ tháng 5/2021, Quận 7 đã xác định, đây là một mặt trận chiến đấu, người dân và địa phương cùng chung một mặt trận để chiến đấu. Bí thư cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác chống dịch trên địa bàn chứ không đợi đến khi có văn bản chỉ đạo từ cấp trên.

Quận lập Trung tâm an sinh xã hội, dưới mỗi phường cũng có các ban an sinh, các đội shipper tình nguyện và ở lớp sâu nhất, cứ bình quân 100 hộ dân hình thành một tổ an sinh địa bàn giúp phát hiện các hộ dân khó khăn để hỗ trợ.

Do đó, khi Quận thực hiện đợt hỗ trợ thứ 6 cho người dân thì mới có nguồn hỗ trợ từ Thành phố. Hiện ngoài các nguồn hỗ trợ từ Trung ương và Thành phố, lượng gạo dự trữ của Quận lên tới mấy trăm tấn.

Sẵn sàng kịch bản bình thường mới 

Trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời", ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận 7 đã thông tin đến người dân về sự chuẩn bị kịch bản hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

tp hcm quan 7 kiem soat duoc dich covid 19 nhu the nao hinh 3

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận 7, TP. HCM.

Theo ông Tuấn Anh, dự kiến nếu sau 15/9, khi tình hình dịch bệnh tại TP. HCM ổn định hơn thì quận 7 sẽ mở lại một số ngành nghề kinh doanh lương thực, thực phẩm thiết yếu, dịch vụ mua bán, ăn uống. Việc mở cửa các hoạt động này kéo dài một tháng, bắt đầu từ 20/9 đến 20/10.

Tuy nhiên, để được phép cửa mở kinh doanh, Chủ tịch UBND quận 7 nhấn mạnh, điều kiện đầu tiên là công dân, người dân kinh doanh trong các lĩnh vực trên phải tiêm hai mũi vắc xin.

Thứ hai, các cửa hàng phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá trước đây của thành phố về các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống an toàn.

Ông Tuấn Anh cho biết sau khi có tổ thẩm định các điều kiện này, quận sẽ cho gắn biển hộ kinh doanh xanh hoặc hộ kinh doanh an toàn đối với các hộ được hoạt động trở lại.

Ngoài ra, quận 7 cũng đã xây dựng kế hoạch để đánh giá lại tất cả mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đối với người lao động, với hộ sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn; Đánh giá số hộ doanh nghiệp, kinh doanh phải nghỉ, số lao động ngưng việc và tỷ lệ công nhân không được đi làm.

Bên cạnh, quận còn có các chính sách hỗ trợ đi kèm như vận động chủ cho thuê mặt bằng giảm giá, đề xuất thành phố miễn giảm thuế cho các hộ kinh doanh trong năm 2021 và quý I/2022.

Về các đề xuất, Chủ tịch UBND quận 7 cho biết đặc thù của địa phương có Khu chế xuất Tân Thuận với khoảng 45.000 lao động lưu trú tại 3 phường (Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây và Bình Thuận).

Do đó, quận kiến nghị thành phố thống nhất chủ trương cho các doanh nghiệp tạm sử dụng (1-2 năm, kể từ thời điểm bàn giao đất) các khu đất công do nhà nước quản lý chưa triển khai để xây các khu lưu trú tạm cho công nhân (quy mô một tầng, kết cấu tạm và mật độ xây dựng 60%).

tp hcm quan 7 kiem soat duoc dich covid 19 nhu the nao hinh 4

Công nhân sinh hoạt trong Khu chế xuất Tân Thuận, Q. 7.

Quận 7 cũng đề xuất thành phố xem xét miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong năm nay và quý 1/2022 để giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh phục hồi sản xuất kinh doanh.

Thành phố tiếp tục hỗ trợ các gói an sinh cho công nhân và lao động; hỗ trợ các bộ kit test nhanh (3 ngày/lần) cho hộ kinh doanh khi khôi phục hoạt động trong một tháng đầu.

Thành phố sớm phân bổ thêm vắc xin để quận kịp tiêm cho người nước ngoài, công nhân, người tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và những trường hợp đã đủ thời gian khoảng cách giữa 2 mũi theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đồng thời, quận kiến nghị thành phố bổ sung thuốc điều trị, chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân F0; nhân lực y tế, máy móc, vật tư, trang thiết bị để vận hành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Số 1 giai đoạn 2 dự kiến 600 giường; tiếp tục có các gói hỗ trợ an sinh cho công nhân và lao động; hỗ trợ các bộ kit test nhanh cho hộ kinh doanh một tháng đầu khôi phục hoạt động.

Trước đó (ngày 4/9), báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, tại buổi làm việc với Lãnh đạo huyện Củ Chi, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP. HCM chọn huyện Củ Chi và quận 7 là hai mũi đột phá, thí điểm cho kịch bản bình thường mới của TP. HCM sau 15/9.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Homestay ven Hà Nội cạn kiệt phòng trống, người dân kéo nhau cắm trại giữa trời

Homestay ven Hà Nội cạn kiệt phòng trống, người dân kéo nhau cắm trại giữa trời

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thay vì đi du lịch xa, người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ tại các homestay ven Hà Nội khiến nhiều nơi cạn kiệt phòng trống. Dân tình chuyển hướng sang cắm trại cùng ven đô, tận hưởng không khí trong lành.

Đời sống
Cận cảnh vụ phá rừng quy mô lớn khu vực giáp ranh Gia Lai – Đăk Lăk

Cận cảnh vụ phá rừng quy mô lớn khu vực giáp ranh Gia Lai – Đăk Lăk

(CLO) Hàng nghìn cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, tại hiện trường từng khoảnh rừng đã bị “hạ trắng”, đốt sạch. Vụ phá rừng thuộc khu vực giáp ranh huyện Chư Prông (Gia Lai) và huyện Ea Sup (Đăk Lăk).

Đời sống
Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống