Trẻ nhỏ có nhiều khả năng lây lan COVID-19 cho các hộ gia đình

Thứ sáu, 20/08/2021 10:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một nghiên cứu được công bố trong tuần này cho thấy trẻ nhỏ có nhiều khả năng truyền COVID-19 cho hộ gia đình hơn.

Nghiên cứu chỉ ra trẻ nhỏ có nhiều khả năng lây lan COVID-19 cho các hộ gia đình hơn. Ảnh: Getty Images

Nghiên cứu chỉ ra trẻ nhỏ có nhiều khả năng lây lan COVID-19 cho các hộ gia đình hơn. Ảnh: Getty Images

Bài liên quan

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA), đã quan sát hơn 6.000 hộ gia đình Canada trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Theo nghiên cứu, trẻ em từ ba tuổi trở xuống có tỷ lệ lây truyền virus COVID-19 cho hộ gia đình cao hơn so với trẻ em từ 14 đến 17 tuổi. Trẻ em từ 4 đến 13 tuổi cũng có tỷ lệ lây truyền cao hơn, mặc dù không nhiều bằng nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi.

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Trong nghiên cứu 6.280 trường hợp trẻ em này, chúng tôi quan sát thấy rằng trẻ em từ 0 đến 3 tuổi có tỷ lệ lây truyền SARS-CoV-2 cho những người tiếp xúc trong gia đình cao hơn so với trẻ em từ 14 đến 17 tuổi".

Các nhà nghiên cứu cho rằng sự khác biệt về tốc độ lây truyền có thể là do sự khác biệt về sự phát tán virus, hành vi và biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng cần phải nghiên cứu sâu hơn về vai trò của trẻ em trong việc lây truyền COVID-19.

Bằng chứng là một nghiên cứu vào tháng 9 do Đại học College London thực hiện đã phát hiện ra một kết quả ngược lại rằng trẻ em ít có khả năng nhiễm COVID-19 hơn. Nghiên cứu đó cho thấy rằng trẻ em và thanh niên có nguy cơ mắc COVID-19 thấp hơn tới 40% so với người lớn.

Ngoài ra, trẻ em nhiễm virus đã được chứng minh là ít có khả năng phát triển các trường hợp nghiêm trọng hơn. Trẻ em dưới 12 tuổi vẫn không đủ điều kiện nhận vắc xin COVID-19 ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, sự gia tăng mới nhất về các ca nhiễm COVID-19 do biến thể delta dễ lây nhiễm hơn gây ra đã dẫn đến số lượng trẻ em phải nhập viện do virus tăng vọt. Tuần trước, tỷ lệ nhập viện trung bình trong bảy ngày của bệnh nhi tại Hoa Kỳ đạt kỷ lục 239 ca mỗi ngày.

Các chuyên gia vẫn không chắc liệu tỷ lệ nhập viện cao là do biến thể delta nặng hơn hay không.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h