Triển lãm tranh “Bút Lực” qua Bộ sưu tập của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng

Thứ bảy, 21/04/2018 19:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triển lãm tranh “Bút Lực” giới thiệu tới công chúng 60 tác phẩm của hoạ sĩ Phạm Lực, được chọn lọc từ Bộ sưu tập đồ sộ khoảng 700 bức tranh của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng.

Triển lãm mở cửa tự do từ 10h đến 20h, bắt đầu từ ngày 21/4 đến hết ngày 20/5 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom, B1-R3 Vincom Royal City (72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội). 

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm được sáng tác trải dài từ năm 1963 đến năm 2017, thuộc nhiều đề tài, thể hiện trên nhiều chất liệu. Nổi bật ở các tác phẩm khát vọng hoà bình trong thời chiến và cả những ám ảnh chiến tranh trong thời bình.

Chia sẻ về những tác phẩm trưng bày lần này, hoạ sĩ Phạm Lực cho biết ông vô cùng xúc động: “Tôi thực sự xúc động khi nhìn những tác phẩm của mình từ nhà sưu tầm Nguyễn Sĩ Dũng. Có những tác phẩm rất rất lâu tôi mới nhìn lại, có khi từ lúc nó ra khỏi nhà tôi, giờ tôi mới có cơ hội nhìn lại, báo ký ức ùa về như chỉ mới đây thôi còn ngồi bên toan vẽ”.

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng chủ yếu ông sưu tầm tranh của hoạ sĩ Phạm Lực. Ông quyết định mang tranh của mình trưng bày ở triển lãm lần này để kỷ niệm người anh kết nghĩa tròn 75 tuổi. 

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng cảm nhận được tranh của hoạ sĩ Phạm Lực luôn có một sự phá cách đặc biệt, là sự kết hợp giữa kỹ thuật tranh của phương Tây và Việt Nam. “Tranh của Phạm Lực rất Việt Nam, từ những câu chuyện Tấm Cám cho tới Nghêu Sò Ốc Hến đều hiển hiện trong tranh của anh. Anh vẽ phiên chợ vùng cao cứ như là một lễ hội ở làng nào đó, rất đặc biệt” – Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng cảm nhận.

Báo Công luận
 Phiên chợ vùng cao qua nét cọ của hoạ sĩ Phạm Lực. Ảnh minh hoạ

Hoạ sĩ Lê Thiết Cương, người trực tiếp lựa chọn các tác phẩm trưng bày tại triển lãm nhận định: “Không khí hội hoạ của hoạ sĩ Phạm Lực đầy tinh thần phóng túng, phóng khoáng, ngẫu hứng. Người xem cảm nhận rõ xúc cảm ào ạt, cuộn sóng, tuôn trào trong tranh của Phạm Lực. Vẽ với Phạm Lực là chớp lấy những đợt sóng cảm xúc bất chợt ùa về bằng một trạng thái xuất thần. Lối vẽ ấy gần với trực hoạ, không tỉa tót, tỉ mỉ, cầu kỳ, làm dáng, điệu đàng”.

Hoạ sĩ Phạm Lực tròn 75 tuổi nhưng ông đã có 70 năm cầm cọ. Đó là khoảng thời gian rất dài của đời người nghệ sĩ. Ông được đánh giá là một trong những tài năng có cá tính hội hoạ ấn tượng của Việt Nam. 

Ông đã có hơn 30 triển lãm ở trong nước và quốc tế, được công chúng và giới nghệ thuật đánh giá cao bởi nét vẽ chân thực mô tả cuộc sống và con người bình dị.

60 bức tranh chỉ là một phần nhỏ nhoi so với hàng nghìn bức tranh hoạ sĩ  Phạm Lực vẽ trong suốt thời gian qua, nhưng gần như là những tác phẩm đẹp hoặc tuyệt đẹp, chưa từng hoặc ít được công bố, khái quát đủ một Phạm Lực vạm vỡ cả sức vóc thể chất lẫn tinh thần, một tâm hồn trong trẻo khoáng đạt, một tài hoa, hứa hẹn đem lại ngỡ ngàng cho những ai tham dự triển lãm…

Trong khuôn khổ triển lãm, VCCA sẽ tổ chức một buổi toạ đàm nghệ thuật với chủ đề “Chiến tranh và hoà bình” vào 18h – 19h30 ngày 22/4, với sự tham gia của hoạ sĩ Phạm Lực, nhà sưu tập Nguyễn Sĩ Dũng và hoạ sĩ Lê Thiết Cương.

 Bên cạnh đó, VCCA còn mang đến nhiều hoạt động nghệ thuật dành cho cộng đồng như workshop, minishow…

B.V

 

Tin khác

Hào hứng Lễ hội thả diều - Hello Sunny Phan Thiết

Hào hứng Lễ hội thả diều - Hello Sunny Phan Thiết

(CLO) Hơn 100 cánh diều đầy màu sắc và hình dạng độc đáo bay lượn giữa bầu trời xanh tại Lễ hội thả diều Hello Sunny Phan Thiết.

Đời sống văn hóa
Họa sĩ Lê Vinh - Bậc thầy vẽ tranh bằng bút bi cực thực

Họa sĩ Lê Vinh - Bậc thầy vẽ tranh bằng bút bi cực thực

(NB&CL) Được đào tạo sử dụng các chất liệu màu nước, sơn dầu, lụa, khắc gỗ… nhưng họa sĩ Lê Vinh, chàng trai sinh năm 1979 tại huyện Ba Vì, Hà Nội, lại chọn hướng đi riêng sau khi tốt nghiệp, để rồi thể loại tranh vẽ bằng bút bi mới lạ đưa anh trở thành hiện tượng trong làng hội họa Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

(CLO) Ngày 28/4, tại trung tâm thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức Lễ hội đường phố năm 2024, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, thời trang...

Đời sống văn hóa
Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

(CLO) Được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: Đồi C4 anh hùng, Đồi Ba cây thông… từ năm 1965 đến năm 1973 của thế kỷ trước, trên Đồi C4 đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ Đại đội 4 thuộc Trung đoàn 228 nhằm tiêu diệt máy bay của Đế quốc Mỹ dội bom xuống cầu Hàm Rồng.

Đời sống văn hóa
Âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

(CLO) Chương trình "Khi âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật" của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra vào chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, miễn phí cho tất cả khách tham quan.

Đời sống văn hóa