Trung Quốc cắt giảm thời gian cách ly COVID-19 đối với du khách quốc tế

Thứ tư, 29/06/2022 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Ba (28/6), Trung Quốc đã cắt giảm một nửa thời gian cách ly đối với du khách nhập cảnh vào nước này trong một đợt nới lỏng lớn các hạn chế COVID-19, vốn đã ngăn cản việc đi lại trong và ngoài nước kể từ năm 2020.

Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, việc kiểm dịch tại các cơ sở tập trung đã được cắt giảm từ 14 ngày xuống còn 7 ngày, việc theo dõi sức khỏe tại nhà sau đó cũng được giảm xuống còn 3 ngày thay vì 7 ngày như trước.

Một số hành khách đang tiến hành thủ tục nhập cảnh và cách ly tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Một số hành khách đang tiến hành thủ tục nhập cảnh và cách ly tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Dù nới lỏng các hạn chế, song việc xét nghiệm COVID vẫn được yêu cầu tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Dù nới lỏng các hạn chế, song việc xét nghiệm COVID vẫn được yêu cầu tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Bắc Kinh bố trí rất nhiều điểm xét nghiệm COVID lưu động ở các khu vực công cộng. Ảnh: Reuters

Bắc Kinh bố trí rất nhiều điểm xét nghiệm COVID lưu động ở các khu vực công cộng. Ảnh: Reuters

Các hướng dẫn mới nhất của cơ quan y tế Trung Quốc cũng nới lỏng các yêu cầu kiểm dịch đối với những người tiếp xúc gần với những người có kết quả xét nghiệm dương tính COVID.

Trung Quốc đã thận trọng nới lỏng các hạn chế COVID đối với khách du lịch qua biên giới trong những tháng gần đây, khi các quan chức y tế cho biết thời gian ủ bệnh ngắn hơn của biến thể Omicron cho phép họ điều chỉnh thời gian cách ly.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong những tháng gần đây đã giảm thời gian cách ly tại các cơ sở tập trung từ 14 ngày xuống 10 ngày. Tháng trước, Trung Quốc cũng đã loại bỏ một số yêu cầu xét nghiệm COVID đối với những người bay đến từ các quốc gia như Mỹ.

Việc điều chỉnh cách ly sẽ giúp các công ty nước ngoài đưa nhân viên đến Trung Quốc dễ dàng hơn, và ngược lại. Thị trường chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đã tăng sau thông báo trên, với Chỉ số Hang Seng tăng khoảng 0,4% và Chỉ số CSI300 tăng 0,7%. Cổ phiếu của các công ty du lịch Trung Quốc tăng hơn 5%.

Cơ quan quản lý hàng không của Trung Quốc trong tháng này cho biết họ đã liên hệ với một số quốc gia để tăng số lượng chuyến bay trong nửa cuối năm 2022.

Bắc Kinh và Thượng Hải hôm thứ Ba báo cáo không có trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại địa phương, lần đầu tiên sau nhiều tháng chống chọi với các đợt bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Bí thư Thành ủy Thượng Hải Li Qiang tuyên bố hôm thứ Bảy tuần trước rằng chính quyền đã "thắng trong cuộc chiến bảo vệ Thượng Hải" trước COVID-19, sau khi cuộc phong tỏa toàn thành phố kéo dài hai tháng cuối cùng đã được dỡ bỏ.

Khu nghỉ dưỡng Disney Thượng Hải của Walt Disney Co cho biết hôm thứ Ba vừa rồi rằng họ sẽ mở cửa trở lại công viên giải trí Disneyland vào ngày 30/6 sau khoảng hơn ba tháng đóng cửa. Bắc Kinh cho biết họ sẽ sớm mở cửa trở lại các trường học.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h