Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản không làm phức tạp thêm tình hình vì Senkaku/Điếu Ngư

Thứ tư, 03/03/2021 12:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (1/3), Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản không thực hiện "hành động nguy hiểm có thể làm phức tạp" tình hình vì quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, sau khi các quan chức Nhật Bản giải thích rằng, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này có thể nổ súng vào tàu nước ngoài nếu cố tình tiếp cận các hòn đảo.  

Một tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đi vòng quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Trung Quốc hôm thứ Hai kêu gọi Nhật Bản không thực hiện

Một tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đi vòng quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Trung Quốc hôm thứ Hai kêu gọi Nhật Bản không thực hiện "các hành động nguy hiểm có thể làm phức tạp" tình hình xung quanh các đảo nhỏ - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Phía Trung Quốc nhắc lại rằng quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền - được gọi là Điếu Ngư - là “lãnh thổ không thể tách rời” của nước này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân nói với các phóng viên và khẳng định lập trường “không dao động” của Trung Quốc.

“Quyết tâm và ý chí của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình là không thể lay chuyển”, người phát ngôn nhấn mạnh và cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra gần các đảo nhỏ.

Nhận xét của ông Vương Văn Bân được đưa ra vài ngày sau khi các quan chức chính phủ Nhật Bản nói rằng, theo cách giải thích của các luật hiện hành, lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản có thể bắn vào các tàu nước ngoài đang tìm cách đổ bộ lên quần đảo.

Trước đó, Trung Quốc cũng thực hiện luật mới vào tháng Hai cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển của họ sử dụng vũ khí chống lại các tàu nước ngoài mà Bắc Kinh coi là xâm nhập trái phép vào vùng biển của mình.

Điều này đã thúc đẩy lo ngại đang gia tăng rằng căng thẳng song phương giữa Nhật Bản và Trung Quốc về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư không có người ở có thể leo thang hơn nữa.

Cũng vào ngày thứ Hai (1/3), Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lưu ý rõ ràng trong một phản hồi trước các báo cáo về sự gia tăng các hoạt động gần Senkaku/Điếu Ngư rằng, họ sẽ hoạt động để bình thường hóa các cuộc tuần tra ở vùng biển gần các đảo nhỏ.

“Các hoạt động tuần tra và thực thi pháp luật của các tàu công vụ Trung Quốc trong lãnh hải Trung Quốc là hợp pháp và không thể tranh cãi, và sẽ tiếp tục được thực hiện bình thường”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình.

“Nhật Bản là một nước láng giềng quan trọng của Trung Quốc. Nhật Bản dự kiến ​​sẽ tập trung vào sự phát triển lâu dài của mối quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản, thỏa hiệp với Trung Quốc và tăng cường hợp tác cùng có lợi để đạt được sự phát triển chung và mang lại lợi ích cho hai nước và hai dân tộc”, báo cáo nói thêm.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h