Trung Quốc và Triều Tiên nối lại tuyến đường sắt sau 2 năm đóng cửa vì Covid-19

Thứ ba, 18/01/2022 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận hôm thứ Hai rằng Triều Tiên đã nối lại vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt với Trung Quốc sau hai năm tạm dừng để đối phó với đại dịch Covid-19.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Zhao Lijian nói rằng “sau các cuộc tham vấn hữu nghị giữa cả hai bên”, tuyến đường sắt giữa Đan Đông ở Trung Quốc và Sinuiju ở Triều Tiên đã mở cửa trở lại.

trung quoc va trieu tien noi lai tuyen duong sat sau 2 nam dong cua vi covid 19 hinh 1

Tuyến đường sắt Đan Đông-Sinuiju bắc qua sông Áp Lục là tuyến đường giao thương chính nối Trung Quốc với Triều Tiên. Ảnh: Kyodo

"Hai bên sẽ làm việc để tạo thuận lợi cho thương mại diễn ra trở lại giữa Trung Quốc và Triều Tiên trên cơ sở đảm bảo an toàn và ngăn ngừa dịch bệnh", Zhao nói, khi được hỏi về một chuyến tàu từ Triều Tiên đã đến Đan Đông vào cuối tuần trước.

Cả hai quốc gia từng cố gắng mở lại biên giới vào tháng 11 nhưng đã từ bỏ kế hoạch đó khi một ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện ở Đan Đông.

Tuyến đường sắt Đan Đông-Sinuiju bắc qua sông Áp Lục là tuyến đường thương mại chính nối Trung Quốc với Triều Tiên, quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men khi bị Liên Hợp Quốc trừng phạt.

Trung Quốc là nhà cung cấp chính của Triều Tiên, chiếm hơn 90% thương mại quốc tế của đất nước bị cô lập này, nhưng tuyến đường huyết mạch giữa 2 nước đã bị đóng lại kể từ tháng 1 năm 2020, khi Covid-19 bắt đầu lan rộng khắp Trung Quốc.

Để đối phó với đại dịch Covid-19, Triều Tiên đã đóng cửa các đường biên giới của mình, từ chối tất cả du khách nước ngoài và ngừng tất cả các chuyến bay quốc tế. Du lịch trong nước cũng bị hạn chế chặt chẽ trong hai năm qua.

Không có báo cáo chính thức nào về các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Triều Tiên. Họ cũng từ chối tiếp nhận vắc xin từ các quốc gia khác hay các sáng kiến phân phối vắc xin do Liên Hợp Quốc thực hiện.

Trong khi tuyến đường sắt bị đóng cửa, hàng hóa được vận chuyển qua tuyến đường hàng hải cũng thường xuyên bị trì hoãn giữa cảng Nampo ở Triều Tiên với Thanh Đảo và Yên Đài của Trung Quốc.

Tuy nhiên, tờ Financial Times đưa tin vào tháng 11 rằng các bức ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang xây dựng một số trung tâm khử nhiễm cho các container gần biên giới, một dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang tìm cách mở cửa trở lại đối với hàng nhập khẩu.

Hoàng Huy (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h