(CLO) Úc vừa quyết định đóng cửa thành phố lớn thứ ba Brisbane khi đại dịch bùng phát. Trong khi đó, Malaysia cũng gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với bang Sarawak đến tháng 2/2022.
Thành phố lớn thứ ba của Úc là Brisbane và các khu vực khác của bang Queensland sẽ bắt phong tỏa COVID-19 trong từ thứ Bảy (31/7), khi các nhà chức trách chạy đua để ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Delta của virus Corona.
Phó Thủ hiến bang Steven Miles cho biết hàng triệu cư dân trong thành phố và một số khu vực khác sẽ phải thực hiện lệnh ở tại nhà từ chiều thứ Bảy (31/7) trong ba ngày.
Bang Queensland báo cáo 6 ca nhiễm mới hôm thứ Bảy (31/7) trong một cụm lây nhiễm biến thể Delta ban đầu có liên kết với một học sinh của một trường, dẫn đến việc học sinh và giáo viên tại hai trường học bị cách ly.
Giám đốc Y tế Jeannette Young cho biết, việc giải trình bộ gen phát hiện sự liên kết giữa cụm lây nhiễm với những du khách trở về từ nước ngoài bị cách ly khách sạn, nhưng nguồn lây truyền chính xác vẫn chưa rõ ràng.
Trong "lệnh cấm nghiêm ngặt nhất" mà thành phố Brisbane ra lệnh thực thi, người dân sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà vì những lý do cần thiết, bao gồm mua hàng tạp hóa và đi làm ở những cơ sở thiết yếu.
Việc đóng cửa khẩn cấp Brisbane diễn ra khi thành phố Sydney lớn nhất của Úc và các vùng phụ cận đã trải qua tuần thứ năm phong tỏa trong bối cảnh các nhà chức trách đang vật lộn để ngăn chặn sự lây lan của một đợt bùng phát do biến thể Delta gây ra. Sydney đã ghi nhận 210 ca nhiễm mới tại địa phương vào thứ Bảy (31/7), giảm nhẹ so với con số kỷ lục đạt 258 ca được ngày thứ Năm (29/7).
Với gần 14% dân số được tiêm chủng đầy đủ, các nhà chức trách trên khắp đất nước tiếp tục dựa vào các biện pháp khóa cửa để giảm bớt sự di chuyển của người dân và làm chậm sự lây lan của vi rút.
Hôm thứ Sáu (30/7), Thủ tướng Scott Morrison đã vạch ra một kế hoạch dài hơi để gỡ bỏ các hạn chế - đặt mục tiêu 80% dân số được tiêm chủng đầy đủ trước khi chính phủ mở lại biên giới và chấm dứt tình trạng đóng cửa.
Malaysia gia hạn tình trạng khẩn cấp ở Sarawak
Quốc vương Malaysia vừa quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp ở bang Sarawak, miền đông nước này cho đến tháng 2 năm 2022 và tạm dừng các cuộc bầu cử khu vực trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát.
Hiện Malaysia đang được áp dụng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và quy định này sẽ hết hạn vào ngày mai (1/8).
Hiện vẫn chưa rõ chính phủ Malaysia sẽ tiếp tục kéo dài hay chấm dứt tình trạng hạn chế COVID nghiêm ngặt trên toàn quốc. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Bernama trích dẫn công báo của chính phủ cho biết, tình trạng khẩn cấp ở bang Sarawak sẽ được kéo dài đến ngày 2 tháng 2 năm sau.
Quốc vương Al-Sultan Abdullah đã ra sắc lệnh rằng tình trạng khẩn cấp là để đình chỉ cuộc bầu cử cấp bang nhằm ngăn chặn sự gia tăng sự lây lan của COVID-19.
Nhiệm kỳ của hội đồng lập pháp của Sarawak đã kết thúc vào ngày 6 tháng 6. Tình trạng khẩn cấp quốc gia đã ngăn không cho tổ chức một cuộc bầu cử mới và cho phép kéo dài nhiệm kỳ cũ.
Theo Bộ Y tế, các ca nhiễm COVID-19 ở Malaysia đang tăng nhanh chóng trong những tuần gần đây. Số ca nhiễm hàng ngày của nước này đạt kỷ lục 17.405 ca vào ngày 28/7, nâng tổng số ca nhiễm kể từ đầu dịch lên con số là 1.095.486. Số ca tử vong của Malaysia hiện tại là 8.859 người.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.