Ukraine muốn giành lại toàn bộ lãnh thổ, Mỹ sẵn sàng viện trợ thêm

Thứ tư, 14/09/2022 09:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ukraine đã đặt mục tiêu giải phóng toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng bởi các lực lượng Nga sau khi vừa giành lại vùng đất rộng lớn phía đông bắc từ các chiến dịch phản công. Quân đội Ukraine cũng tỏ ra quyết tâm do sắp nhận được thêm viện trợ quân sự từ Mỹ.

Trong bài phát biểu trực tuyến thường lệ vào buổi tối hôm thứ Ba (13/9), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết khoảng 8.000 km vuông đã được giải phóng cho đến nay, hầu hết đều ở khu vực đông bắc Kharkiv.

ukraine muon gianh lai toan bo lanh tho my san sang vien tro them hinh 1

Quân đội Ukraine di chuyển ở khu vực Kharkiv, Ukraine vào ngày 12 tháng 9 năm 2022. Ảnh: AP

ukraine muon gianh lai toan bo lanh tho my san sang vien tro them hinh 2

Một số xe tăng và xe quân sự bị hỏng tại Izium, Kharkiv, Ukraine vào ngày 13 tháng 9 năm 2022. Ảnh: AP

ukraine muon gianh lai toan bo lanh tho my san sang vien tro them hinh 3

Hình ảnh về một cây cầu bị gãy ở Izium, Kharkiv, Ukraine vào ngày 13 tháng 9 năm 2022. Ảnh: AP

ukraine muon gianh lai toan bo lanh tho my san sang vien tro them hinh 4

Quân đội Ukraine thu dọn vũ khí từ làng Udy, nơi vừa được Lực lượng vũ trang Ukraine giành lại, ở thị trấn Zolochiv, Kharkiv, Ukraine vào ngày 12 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters

ukraine muon gianh lai toan bo lanh tho my san sang vien tro them hinh 5

Một binh sĩ Ukraine nâng tấm thảm che kho đạn của Nga ở Izium, vùng Kharkiv, Ukraine vào ngày 13 tháng 9 năm 2022. Ảnh: AP

Ông Zelenskyy cho biết, "các biện pháp ổn định" đã được hoàn thành trong khoảng một nửa lãnh thổ đó, "và trên một khu vực được giải phóng có cùng diện tích, các biện pháp ổn định vẫn đang được tiến hành".

Kể từ khi Nga từ bỏ pháo đài chính ở phía đông bắc vào thứ Bảy tuần trước, đánh dấu thất bại lớn nhất kể từ những ngày đầu của cuộc chiến, quân đội Ukraine đã chiếm lại hàng chục thị trấn khác trong một sự thay đổi đáng kể về cục diện cuộc chiến.

Tại Washington, Nhà Trắng cho biết Mỹ có khả năng sẽ công bố một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong "những ngày tới". Người phát ngôn của chính phủ Mỹ cho biết các lực lượng Nga đã rời khỏi các vị trí phòng thủ, đặc biệt xung quanh Kharkiv, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine.

Tuy nhiên, các lực lượng Nga vẫn kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine ở các khu vực phía nam và phía đông khác. Ukraine hiện đang phản công ở cả hai khu vực này.

Tại các khu vực được giải phóng ở Kharkiv, cờ Ukraine đã được kéo lên và một đám đông lớn tập trung lại để nhận các gói viện trợ nhân đạo. Một trung tâm mua sắm đã bị phá hủy nhưng nhiều tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn, với các cửa hàng mới được mọc lên.

Trong khi đó, các đội sửa chữa đã khôi phục hai đường dây điện chính cung cấp cho thành phố Kharkiv và các khu vực lân cận, công ty điện lực Ukrenergo cho biết sau khi nói rằng các cuộc pháo kích của Nga đã gây ra tình trạng mất điện trước đó.

ukraine muon gianh lai toan bo lanh tho my san sang vien tro them hinh 6

Người đàn ông Ukraine đứng trước tòa nhà bị hư hỏng do giao tranh ở Izium, Kharkiv Ukraine vào ngày 13 tháng 9 năm 2022. Ảnh: AP

Chính phủ Ukraine lo ngại Nga sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào mạng lưới năng lượng của họ khi mùa đông đến gần và đang cầu viện vũ khí phòng không từ phương Tây để bảo vệ cơ sở hạ tầng.

Trước sức ép của các lực lượng Nga, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người phát ngôn chính phủ Đức cho biết, ông Scholz kêu gọi Putin tìm ra giải pháp ngoại giao càng sớm càng tốt, trên cơ sở ngừng bắn, rút quân hoàn toàn và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine,

Huy Hoàng (theo AP, Reuters, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h