Ukraine tiếp tục kêu gọi Trung Quốc làm trung gian hòa giải với Nga

Thứ hai, 02/05/2022 10:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ukraine đã kêu gọi Trung Quốc làm trung gian cho các lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa nước này và Nga, cũng như đóng vai trò như "người bảo đảm" cho một thỏa thuận hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên giữa một quan chức cấp cao Ukraine với hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc kể từ khi Nga tấn công nước láng giềng, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đã thúc giục Trung Quốc kêu gọi Nga ngừng bắn để ngăn chặn xung đột leo thang.

ukraine tiep tuc keu goi trung quoc lam trung gian hoa giai voi nga hinh 1

Một tòa nhà bị hư hại ở Donetsk trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã dẫn lời ông Kuleba cho biết: “Đây sẽ là một biện pháp quan trọng để duy trì hòa bình và ngăn chặn thảm họa nhân đạo tồi tệ hơn”.

“Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ kêu gọi Nga dừng tấn công, dỡ bỏ các lệnh phong tỏa đối với thương mại quốc tế và tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác”, ông Kuleba nói thêm.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, bao gồm cả Chủ tịch Tập Cận Bình, cho biết Bắc Kinh sẵn sàng giúp hòa giải trong cuộc xung đột, nhưng nhấn mạnh rằng việc này phải được thực hiện “theo cách riêng của họ”.

Ngoại trưởng Kuleba nói rằng cuộc chiến đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế và an ninh lương thực toàn cầu, điều này không nằm trong lợi ích của Trung Quốc.

“Cuộc chiến có thể sẽ giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Trung Quốc… Nếu không dừng lại, nó sẽ chỉ gây ra nhiều cuộc khủng hoảng hơn trong những năm tới”, ông nói trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy vừa rồi.

Kuleba cho biết cuộc chiến cũng đã gây thiệt hại cho Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc bằng cách đe dọa sự ổn định và thương mại trong khu vực.

Khi được hỏi về kế hoạch ổn định lâu dài ở Ukraine và châu Âu, Kuleba đề xuất rằng Trung Quốc nên đóng vai trò là một trong những người bảo đảm an ninh cho họ.

Ông nói: “Ukraine đang nghiên cứu khả năng đảm bảo an ninh từ các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bao gồm cả Trung Quốc và các cường quốc khác”.

Đây không phải là lần đầu Ukraine muốn Trung Quốc đảm bảo an ninh cho nước này. Andriy Yermak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, từng đã đưa ra một đề xuất như vậy vào hồi tháng 3.

Hoàng Hải (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h