Ứng viên Thủ tướng Yoshihide Suga khẳng định Nhật Bản sẽ cần tăng thuế bán lẻ

Thứ sáu, 11/09/2020 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ứng viên hàng đầu cho chức Thủ tướng Nhật Bản, Yoshihide Suga khẳng định nước này sẽ cần phải tăng thuế bán lẻ trong tương lai khi dân số giảm.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: JT

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: JT

Bài liên quan

Ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng nội các, cũng chỉ trích ba nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hàng đầu của nước này là NTT Docomo Inc, KDDI Inc và SoftBank Corp, nói rằng họ nên trả lại nhiều tiền hơn cho công chúng và đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn.

“Không thể tránh khỏi việc dân số giảm ở Nhật Bản. Nếu vậy, chúng tôi sẽ phải kêu gọi tăng thuế bán lẻ trong tương lai sau khi thực hiện tất cả các bước cải cách hành chính có thể", ông Suga nói trên một chương trình kinh doanh của TV Tokyo.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền sẽ tổ chức cuộc bầu cử lãnh đạo vào ngày 14/9 để chọn ra người sẽ thay thế Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shinzo Abe, người đã tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe.

Ông Suga được nhiều người dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào chức tân Chủ tịch đảng, kèm theo đó là vị trí tân Thủ tướng vì đảng LDP hiện đang chiếm đa số tại quốc hội.

“Việc 20% lợi nhuận của ba hãng viễn thông của Nhật Bản tới ​​bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng công cộng là điều bất thường. Các công ty khác như gas hay điện hiện kiếm được ít hơn 10% vì họ trả lại một số tiền thu được cho công chúng”, ông nói.

“Tôi muốn làm bất cứ điều gì cần thiết để thay đổi điều này. Ba nhà mạng đang độc chiếm thị trường và không có đối thủ cạnh tranh", ông nói thêm.

Hoàng Nam

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h