Ứng viên Tổng thống Biden thăm nơi diễn ra biểu tình bạo lực ở Delaware

Thứ hai, 01/06/2020 11:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã tới thăm nơi diễn ra vụ biểu tình bạo lực tại thành phố Delaware, kêu gọi mọi người tiếp tục biểu tình trong hòa bình.

Ông Joe Biden trò truyện cùng một gia đình da màu tại Delaware. Ảnh: Reuters

Ông Joe Biden trò truyện cùng một gia đình da màu tại Delaware. Ảnh: Reuters

Ông Biden đã lần thứ 2 xuất hiện bên ngoài quê nhà kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi tháng 3 vừa qua. Ông đã ghé thăm nơi những người biểu tình vì George Floyd đã đụng độ với cảnh sát.

Một hình ảnh trên Instagram cho thấy ông Biden nói chuyện với những người dân da màu và tới kiểm tra công tác chuẩn bị an ninh của các tòa nhà nhằm hạn chế thiệt hại và khả năng bị cướp.

Trước đó ông có đưa ra thông điệp rằng: "Chúng ta đang đau khổ, nhưng đừng để sự đau khổ đó hủy diệt chúng ta".

"Việc biểu tình phản đối sự man rợ đó là cần thiết. nhưng việc phá hoại và đốt nhà thì không", ông khẳng định.

Ông Biden sẽ đối đầu với ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3/11 tới.

Ngược lại, ông Trump không xuất hiện bên ngoài Nhà Trắng mà chỉ đăng tải những thông tin trên Twitter của mình. 

Ông từng cảnh báo những người trộm cướp sẽ bị bắn, khiến đoạn tweet này của ông ngay lập tức bị dán nhãn cảnh báo.

Ông cũng nói rằng những người biểu tình vi phạm khuôn viên của Nhà Trắng sẽ "phải đối đầu với những con chó hung dữ nhất".

Linh Trần

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h