Ủy ban bầu cử Myanmar phát hiện gian lận ở khắp mọi nơi

Chủ nhật, 11/07/2021 13:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ủy ban bầu cử do quân đội Myanmar chỉ định cho biết họ đã phát hiện ra 11 triệu trường hợp gian lận trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm ngoái.

Những người biểu tình hô khẩu hiệu và chào bằng ba ngón tay khi họ tham gia một cuộc biểu tình chống quân đội ở Mandalay vào thứ Bảy (10/7) - Ảnh: AFP

Những người biểu tình hô khẩu hiệu và chào bằng ba ngón tay khi họ tham gia một cuộc biểu tình chống quân đội ở Mandalay vào thứ Bảy (10/7) - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử mà đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) giành chiến thắng áp đảo là lý do chính để quân đội đảo chính lên nắm quyền vào tháng Hai.

Ủy ban bầu cử cho biết họ đã phát hiện ra gian lận ở tất cả các khu vực bầu cử, gọi những sai sót trong đăng ký cử tri là những sai lầm "được tính toán trước", theo một thông báo trên tờ báo Global New Light của Myanmar. Đảng NLD đã phủ nhận bất kỳ hành vi gian lận nào như vậy.

Tuyên bố từ ủy ban bầu cử cho biết cuộc điều tra của họ đã tìm thấy những trường hợp người không có quốc tịch trên danh sách cử tri và đăng ký trùng lặp ở tất cả 315 khu vực bầu cử. Tổng số vụ gian lận lên tới hơn 11 triệu, ủy ban bầu cử cho biết thêm.

Ủy ban này đã chỉ ra rằng họ có thể giải thể NLD khi cáo buộc NLD có liên quan đến gian lận cử tri trên diện rộng.

Đảng NLD đã giành được 396 trong số 476 ghế tranh trong cuộc bầu cử, đảm bảo đa số trong quốc hội lưỡng viện gồm 664 ghế. Ngược lại, đảng đối lập chính do quân đội hậu thuẫn chỉ giành được 33 ghế.

Kể từ cuộc đảo chính, chính quyền quân sự đã bắt giữ cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và các thành viên nổi bật khác trong đảng. Hiện bà San Suu Kyi đang bị xét xử với một số tội danh, từ sở hữu bộ đàm không có giấy phép đến tham nhũng.

Thông báo từ Ủy ban bầu cử do quân đội Myanmar chỉ định đã gây ra những tranh luận và cả chỉ trích tại Myanmar. Lý do là những thông tin mà Ủy ban này đưa ra hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Ủy ban bầu cử của quốc gia trước đó. 

Hơn 5 tháng sau kể từ cuộc đảo chính của quân đội, tình hình tại Myanmar vẫn đang phức tạp khi người biểu tình vẫn thường xuyên tuần hành phản đối chính quyền quân sự, trong khi xung đột giữa quân đội và các nhóm phiến quân gia tăng. 

Hoàng Long

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h