WHO cảnh báo hàng triệu trẻ em sẽ chết vì tác nhân Covid-19

Thứ ba, 28/04/2020 06:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo hôm thứ Hai rằng, hàng triệu trẻ em trên thế giới sẽ chết vì đại dịch Covid-19 đang khiến một số quốc gia phải tạm thời ngừng tiêm vắc-xin các bệnh chết người khác như bại liệt, sởi và rubella…

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo hàng triệu trẻ em trên thế giới đang không được tiêm vắc-xin chống lại các bệnh nguy hiểm như lại liệt, sởi... vì tác nhân Covid-19 - Ảnh: Getty

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo hàng triệu trẻ em trên thế giới đang không được tiêm vắc-xin chống lại các bệnh nguy hiểm như lại liệt, sởi... vì tác nhân Covid-19 - Ảnh: Getty

“Ít nhất 21 quốc gia đang báo cáo tình trạng thiếu vắc-xin do các lệnh hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong cuộc họp báo ở trụ sở cơ quan tại Geneva vào tối thứ Hai, theo giờ Việt Nam.

“Một thực tế bi thảm là trẻ em sẽ chết vì điều này”.

“Giống như việc tiêm chủng đã bị hoãn lại ở một số quốc gia, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các bệnh khác, như sốt rét đã bị gián đoạn”, ông Tedros nói và lưu ý rằng số ca mắc sốt rét ở châu Phi cận Sahara có thể tăng gấp đôi.

Ông Tedros kêu gọi các nước thành viên giúp đảm bảo các chương trình tiêm chủng được tài trợ đầy đủ và cho biết “Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng” sẽ cần 7,4 tỷ USD để tiêm chủng cho 300 triệu trẻ em với 18 loại vắc-xin vào năm 2025.

“Khi việc tiêm chủng giảm xuống, sẽ có nhiều dịch bệnh bùng phát hơn”.

Sự bùng phát của virus Corona bắt đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào cuối tháng 12 đến bây giờ “vẫn chưa kết thúc”, ông Tedros cho biết, và cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đang lo ngại về các ca nhiễm mới xảy ra ở châu Phi, Đông Âu, châu Mỹ Latinh và một số nước châu Á.

“Chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ các quốc gia này với trợ giúp về kỹ thuật thông qua các văn phòng khu vực và ở mỗi quốc gia, với các nguồn cung cấp thông qua các chuyến bay đoàn kết”, ông nói.

WHO đã cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới tuần trước rằng, họ sẽ cần phải xử lý các vấn đề xung quanh virus Corona trong ngắn hạn, khi các ca nhiễm giảm ở một số quốc gia, nhưng lại lên đỉnh ở quốc gia khác hoặc đang hồi sinh ở những khu vực mà đại dịch Covid-19 dường như được kiểm soát.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ còn phải đi một chặng đường dài. Virus này sẽ ở với chúng ta trong một thời gian lâu nữa”, ông Tedros nhận định.

“Trong khi các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng ở nhiều quốc gia để làm chậm sự lây lan của coronavirus đã thành công, thì virus vẫn còn rất nguy hiểm”, Tedros nói thêm.

Nhưng cũng theo tổng giám đốc WHO, dữ liệu hiện tại cho thấy, “hầu hết dân số trên thế giới vẫn còn dễ mắc bệnh có nghĩa là dịch bệnh có thể dễ dàng điều trị”.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h