Yoshihide Suga dẫn đầu trong cuộc đua vào ghế Thủ tướng Nhật Bản

Thứ năm, 10/09/2020 09:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga là sự lựa chọn phổ biến nhất trong công chúng để trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, vượt qua cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, một cuộc khảo sát của Kyodo News cho thấy hôm thứ Tư.

Bài liên quan
Yoshihide Suga. Ảnh: BLOOMBERG

Yoshihide Suga. Ảnh: BLOOMBERG

Yoshihide Suga , người đã đảm bảo được sự ủng hộ đông đảo của các nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tự do cho cuộc bầu cử Thủ tướng vào tuần tới, nhận được sự ủng hộ của 50,2% những người tham gia khảo sát.

Theo sau là Ishiba, một nhà phê bình hiếm hoi về chính quyền của Abe trong đảng và là một trong hai ứng cử viên trong cuộc đua đạt mức ủng hộ 30,9%.

Cuộc thăm dò qua điện thoại trên toàn quốc, được tiến hành trong hai ngày kể từ thứ Ba và thu thập hơn 1.000 phản hồi, cho thấy sự ủng hộ đối với ứng cử viên thứ ba Fumio Kishida đạt mức ủng hộ là 8,0%.

Các con số thể hiện sự thay đổi đáng kinh ngạc trong dư luận từ khi ông Abe thông báo đột ngột vào tháng trước rằng ông sẽ từ chức để điều trị bệnh ruột mãn tính.

Trong cuộc khảo sát trước đó của Kyodo, được thực hiện vào ngày 29 và 30 tháng 8, Ishiba đã dẫn đầu với 34,3% ủng hộ, tiếp theo là Suga với 14,3% và Kishida, một cựu ngoại trưởng, với 7,5%.

Cuộc thăm dò vào tháng 8 bao gồm các ứng cử viên tiềm năng khác như Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono và Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi, không giống như cuộc khảo sát mới nhất đã thu hẹp nó xuống còn ba ứng viên cuối cùng tranh cử.

Về việc liệu người kế nhiệm Abe có nên tiếp tục thúc đẩy việc sửa đổi Hiến pháp sau chiến tranh của Nhật Bản hay không, 57,9% nói không và 36,0% trả lời có.

Cả ba ứng cử viên đều cho biết họ sẽ tìm kiếm một sửa đổi, mặc dù họ khác nhau về những thay đổi cần thực hiện và cách thực hiện.

Khi được hỏi về các chính sách kinh tế của chính quyền Abe tập trung vào việc nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, kích thích tài khóa và cải cách cơ cấu, được gọi là "Abenomics", 58,9% số người được hỏi kêu gọi thay đổi trong khi 33,3% nói rằng chúng nên được tiếp tục.

Cuộc bầu cử tổng thống LDP sẽ được tổ chức vào thứ Hai theo hình thức rút gọn do Abe từ chức vào giữa nhiệm kỳ và đại dịch Covid-19, với các nhà lập pháp nắm giữ 394 phiếu bầu và các chi hội đảng địa phương nắm giữ 141 phiếu bầu.

Cuộc khảo sát bao gồm 707 hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên với số cử tri đủ điều kiện và 1.370 số điện thoại di động, đã thu được câu trả lời lần lượt từ 525 và 530 người.

Vân Trần

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h