Zimbabwe ra dự luật hạn chế bác sĩ, y tá đòi tiền lương thưởng

Thứ tư, 28/07/2021 11:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Zimbabwe có kế hoạch ngăn chặn tần suất bác sĩ và y tá liên tục đình công vì không được trả lương thường vì hành động này làm tê liệt ngành y tế vốn đang mong manh của đất nước này.

Các bác sĩ chặn lối vào Bệnh viện Parirenyatwa trong một cuộc biểu tình ở Harare vào năm 2019. (Nguồn: Jekesai Njikizana/AFP).

Các bác sĩ chặn lối vào Bệnh viện Parirenyatwa trong một cuộc biểu tình ở Harare vào năm 2019. (Nguồn: Jekesai Njikizana/AFP).

Theo Dự luật sửa đổi dịch vụ y tế được đề xuất công bố ngày 23/7 vừa qua, người lao động của ngành y tế sẽ bị cấm tham gia vào các cuộc đình công kéo dài hơn 3 ngày hoặc hơn 72 giờ trong khoảng thời gian hai tuần.

Các nhân viên y tế cũng sẽ có nghĩa vụ trong bất kỳ công việc tập thể nào, bao gồm “cung cấp kỹ năng, chuyên môn, chăm sóc và dịch vụ cho bệnh nhân trong trường hợp cấp cứu y tế, cần chăm sóc đặc biệt hoặc nghiêm trọng”.

Theo đề xuất, thông báo đình công phải được đưa ra bằng văn bản 48 giờ trước khi bắt đầu hành động, đồng thời cũng nêu rõ rằng các nhà lãnh đạo liên đoàn lao động kích động biểu tình sẽ phải chịu tiền phạt và án tù 3 năm.

Quốc gia phía nam Phi này đã chứng kiến các đợt đình công lặp đi lặp lại của các y tá và bác sĩ về việc không trả lương và điều kiện làm việc tồi tàn, thiếu thốn. Năm ngoái, một cuộc đình công kéo dài 4 tháng đã kết thúc sau khi tỷ phú viễn thông Strive Masiyiwa đề nghị trả cho họ một khoản trợ cấp trong 6 tháng tới.

Shingai Nyaguse-Chiurunge, chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ bệnh viện cấp cao, đã không trả lời ngay lập tức một tin nhắn văn bản đề nghị bình luận về vấn đề này.

Enock Dongo, chủ tịch Hiệp hội Y tá Zimbabwe với 12.000 thành viên, cho biết không có sự tham vấn của Chính phủ về dự thảo luật được đề xuất.

“Chính quyền không thể buộc nhân viên y tế cung cấp dịch vụ khi họ bất bình. Luật pháp đang làm mất tinh thần tự do và hầu hết người lao động đang dự tính ra nước ngoài”, ông cho biết qua điện thoại.

Sơn Tùng

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp