Ấn Độ “nhanh chân” lấp chỗ trống trên thị trường lúa mì do Ukraine để lại

Thứ tư, 16/03/2022 20:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai nguồn tin trong Chính phủ cho biết Ấn Độ đang triển khai các biện pháp đầy tham vọng trong những tuần tới để cố gắng khiến nước này thống lĩnh ngôi vị nhà xuất khẩu lúa mì chất lượng cao khi các nhà nhập khẩu đang tranh giành nguồn cung sau khi Nga gây hấn Ukraine.

Các biện pháp sẽ được thực hiện trong vòng khoảng hai tuần, bao gồm đảm bảo các phòng thí nghiệm được Chính phủ phê duyệt để kiểm tra chất lượng lúa mì xuất khẩu, cung cấp thêm toa xe lửa để vận chuyển và làm việc với chính quyền cảng để ưu tiên xuất khẩu lúa mì.

an do nhanh chan lap cho trong tren thi truong lua mi do ukraine de lai hinh 1

Nông dân thu hoạch lúa mì tại làng Chadiala ở bang Punjab, miền bắc Ấn Độ. (Nguồn: Reuters/Ajay Verma)

Ấn Độ, nhà sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới sau Trung Quốc, đang theo đuổi các thỏa thuận xuất khẩu lúa mì và tận dụng nguồn dự trữ dư thừa trong nước trong khi giá toàn cầu tăng mạnh.

Theo Reuters, Ấn Độ coi sự gián đoạn này gây ra bởi cuộc khủng hoảng liên quan đến Nga, nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới và Ukraine, một nhà cung cấp hàng đầu khác, chính là cơ hội để bán lúa mì của mình trên thị trường thế giới.

Bất chấp dự trữ lúa mì dư thừa, những tắc nghẽn về hậu cần và những lo ngại về chất lượng trước đây đã cản trở nỗ lực bán lúa mì khối lượng lớn của Ấn Độ trên thị trường thế giới.

Năm ngoái, xuất khẩu lúa mì của Ấn Độ đạt 6,12 triệu tấn so với 1,12 triệu tấn của một năm trước đó.

Các nguồn tin Chính phủ tiết lộ với Reuters rằng các biện pháp mới có thể dẫn đến con số xuất khẩu 10 triệu tấn lúa mì sau vụ thu hoạch mới bắt đầu vào cuối tháng này.

Họ cho biết những thay đổi này diễn ra sau khi tham vấn sâu rộng với các Bộ, chính quyền bang, chính quyền cảng và đường sắt, các cơ quan xúc tiến xuất khẩu và các nhà xuất khẩu lớn.

Bên cạnh đó, các nguồn tin cho biết, chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi rất muốn giúp nông dân và thương nhân xuất khẩu ngũ cốc chất lượng cao hơn để cho người mua toàn cầu thấy rằng Ấn Độ có thể cung cấp nguồn cung cấp lúa mì giàu protein ổn định.

Các nguồn tin cho biết, chính quyền của ông Modi đã phê duyệt 213 phòng thí nghiệm để kiểm tra chất lượng lúa mì xuất khẩu và cũng yêu cầu Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ giám sát chất lượng.

Họ cho biết các kho bãi bổ sung đang được xây dựng gần các cảng để đảm bảo thời gian quay vòng nhanh hơn cho các toa xe lửa vận chuyển ngũ cốc từ các bang sản xuất lúa mì lớn.

Các nguồn tin cho biết Ấn Độ xuất khẩu lúa mì chủ yếu qua hai cảng ở bờ biển phía tây, nhưng nước này sẽ sớm có thể sử dụng các cảng khác, đặc biệt là ở phía đông để xếp dỡ hàng hóa lúa mì.

Ngoài việc nâng cao thu nhập của nông dân, xuất khẩu lúa mì nhiều hơn từ Ấn Độ sẽ làm giảm số tiền Chính phủ chi tiêu cho lúa mì trong nước mà họ dùng để mua “giải cứu” nông dân tại địa phương.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp