Anh và Đan Mạch: Chủng phụ BA.2 của Omicron dễ lây hơn biến thể gốc

Thứ bảy, 29/01/2022 07:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chủng phụ BA.2 của Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể gốc BA.1. Thông tin trên vừa được Cơ quan An ninh Y tế Anh và Bộ Y tế Đan Mạch xác nhận.

Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) nói rằng tốc độ lan truyền của BA.2 nhanh hơn so với BA.1 ở tất cả các vùng của nước Anh, quốc gia đã có đủ số ca nhiễm để so sánh. Bởi vậy các nhà chức trách có thể tin rằng BA.2 có khả năng "lây lan hơn một cách đáng kể".

anh va dan mach chung phu ba2 cua omicron de lay hon bien the goc hinh 1

Ảnh minh họa: RT

Tiến sĩ Susan Hopkins, Cố vấn Y tế trưởng của UKHSA cho biết: “Giờ chúng tôi biết rằng BA.2 có tốc độ truyền nhiễm ngày càng tăng, có thể thấy ở tất cả các vùng ở Anh”.

Tuy nhiên, cơ quan này nói rằng không có dữ liệu về mức độ nghiêm trọng của BA.2 so với BA.1, đồng thời cho biết đánh giá sơ bộ không tìm thấy sự khác biệt về sự hiệu quả của vắc xin đối với hai phân nhóm của Omicron này.

Sự lan truyền nhanh chóng của chủng gốc BA.1 vốn đã tạo ra một làn sóng Omicron, đẩy số ca bệnh lên mức cao kỷ lục ở Anh vào tháng 12, qua đó thay Delta trở thành biến thể thống trị mới trong đại dịch Covid-19 tại quốc gia này.

Tuy nhiên, số ca nhập viện vì Covid-19 không tăng, do khả năng miễn dịch cộng đồng nhờ tiêm chủng và việc mắc bệnh trước đó, cũng như mức độ nghiêm trọng của chủng Omicron thấp hơn.

UKHSA cho biết, một phân tích riêng cho thấy từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 19 tháng 1, phần lớn các ca mắc Covid phải nhập viện và cần chăm sóc đặc biệt là do nhiễm Delta, bất kể Omicron đã chiếm ưu thế trong khoảng thời gian này.

Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke cũng cho biết chủng phụ BA.2 của Omicron dường như dễ lây lan hơn so với biến thể BA.1. Ông nói: “Không có bằng chứng nào cho thấy biến thể BA.2 gây ra nhiều bệnh hơn, nhưng nó chắc chắn dễ lây hơn”.

Cơ quan các bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Đan Mạch, Statens Serum Institut (SSI), cũng tin rằng BA.2 dễ lây lan gấp khoảng 1,5 lần so với BA.1. Tuy nhiên, nguy cơ nhập viện do BA.2 cho đến nay không cao hơn BA.1.

BA.1 từng chiếm 98% các ca nhiễm Covid-19 tại Đan Mạch, nhưng gần đây nước này đã chứng kiến BA.2 vượt qua biến thể gốc về số ca nhiễm mới. Tuy nhiên, Đan Mạch vẫn sẽ có kế hoạch chấm dứt phần lớn các hạn chế Covid-19 từ ngày 1/2 tới, như nhiều quốc gia châu Âu khác.

Bùi Huy (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h