Quảng Ninh- hành trình trở thành hình mẫu chuyển đổi số

Bài 3: Chuyển đổi số: Thêm nhiều tiện ích thiết thực cho người dân Quảng Ninh

Thứ hai, 17/10/2022 10:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trên tất cả, có lẽ thành tựu lớn nhất mà công cuộc chuyển đổi số toàn diện của Quảng Ninh mang lại chính là việc người dân ngày càng được thụ hưởng nhiều tiện ích thiết thực nhờ chuyển đổi số.

Sự kiện: Quảng Ninh

Bài liên quan

Đi khám bệnh chỉ cần dùng CCCD

Hẹn giờ khám qua zalo, đi khám bệnh không cần mang thẻ BHYT, theo dõi hồ sơ bệnh án trên điện thoại di động hay thanh toán viện phí bằng mã QR… đó là những tiện ích mà người dân đang được hưởng tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Quảng Ninh.

Từ tháng 3/2022, các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc quản lý của Sở Y tế tại tỉnh Quảng Ninh bắt đầu triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đến nay đã đạt tỷ lệ 100%.

bai 3 chuyen doi so them nhieu tien ich thiet thuc cho nguoi dan quang ninh hinh 1

Công nhân Điện lực TP Hạ Long hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện online qua ứng dụng EVNNPC CSKH trên điện thoại thông minh.

Hơn 604.000 người dân có thẻ BHYT đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ năm 2017, Quảng Ninh đã đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh trở thành bệnh viện thông minh, hoàn thành vào năm 2020. Đây cũng là 3 trong số 10 bệnh viện của cả nước được Bộ Y tế công nhận đáp ứng các tiêu chí bệnh án điện tử.

Bệnh án điện tử giúp người bệnh không phải lưu trữ tất cả loại giấy tờ khi đi khám bệnh, chữa bệnh, như kết quả chẩn đoán, xét nghiệm, danh mục thuốc… Người bệnh không phải lo lắng nếu làm mất kết quả xét nghiệm. Đồng thời, người bệnh cũng có thể hoàn toàn dễ dàng so sánh từng chỉ số xét nghiệm, kết quả khám sức khỏe tổng quát định kỳ. Từ đó, giúp người bệnh tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời của mình, lưu trữ tiền sử gia đình, tiền sử bệnh, tiền sử dị ứng thuốc đầy đủ hơn, để chủ động phòng bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình.

Một trong những ứng dụng CNTT sớm nhất cả nước và tiếp tục phát huy hiệu quả trong quá trình chuyển đổi số mà Quảng Ninh đã triển khai là dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh” (gọi tắt là hệ thống Telemedicine). Theo đó, từ năm 2012 đến nay, ngành Y tế của tỉnh đã đầu tư và phát triển hệ thống Telemedicine với 31 điểm cầu, trong đó có 10 điểm cầu đặt tại phòng phẫu thuật. Với hệ thống Telemedicine - ứng dụng KHCN vào hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa, vào tận phòng phẫu thuật, ngành y tế Quảng Ninh đã kết nối từ tuyến tỉnh cho tuyến huyện, từ tuyến Trung ương cho tuyến tỉnh, kịp thời điều trị những ca bệnh khó, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ đào tạo chuyên môn, đặc biệt là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo…

bai 3 chuyen doi so them nhieu tien ich thiet thuc cho nguoi dan quang ninh hinh 2

Điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi thực hiện y lệnh của bác sĩ trên hệ thống phần mềm của xe tiêm thông minh.

Quảng Ninh cũng đã hoàn thiện hồ sơ quản lý sức khỏe điện cho hơn 96% dân số trên địa bàn tỉnh, hệ thống phần mềm quản lý xét nghiệm - tiêm chủng - quản lý điều trị F0 tại nhà, hỗ trợ tích cực cho giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Một trong những trọng tâm của chuyển đổi số y tế là hỗ trợ khám, chữa bệnh cho các bác sĩ; ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa và đưa công nghệ vào tự động theo dõi, cảnh báo, cũng như chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Nổi bật nhất hiện nay có thể kể đến phần mềm trí tuệ nhân tạo RAPID trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân đột quỵ được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ cuối năm 2021.

Thanh toán không dùng tiền mặt

Quá trình triển khai nghị quyết chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, Quảng Ninh phấn đấu 50% thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử, 90% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác, tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 20 - 25%/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân qua kênh điện thoại di động về số lượng giao dịch đạt 60 - 80%, tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 50%.

bai 3 chuyen doi so them nhieu tien ich thiet thuc cho nguoi dan quang ninh hinh 3

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tham gia khám, chữa bệnh từ xa với các bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành của tuyến Trung ương.

Đối với dịch vụ công, Quảng Ninh đặt ra kế hoạch 99% số thu ngân sách nhà nước giao dịch bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 100% doanh nghiệp; 98% số tiền điện được thanh toán bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 95% doanh số tiền nước được thanh toán không dùng tiền mặt; 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị và các huyện chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt… Toàn tỉnh sẽ có 1.235.000 số tài khoản Mobile – Money.

Tại Công ty Điện lực Quảng Ninh, việc ứng dụng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đang ngày càng được đẩy mạnh. Đơn vị đã triển khai ký thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng như: Agribank, BIDV, ViettinBank, VietcomBank, ABBank, VIB... cùng một số tổ chức trung gian như Viettel, Ecpay, Payoo... mở dịch vụ thanh toán trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng khi thanh toán tiền điện. Dự kiến, đến hết năm 2022, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của Điện lực Quảng Ninh đạt 80%, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và tỉnh Quảng Ninh giao.

Quảng Ninh là một trong số ít địa phương triển khai thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt theo mô hình “Chợ công nghệ mới – Chợ 4.0” tại 3 chợ truyền thống trên địa bàn TP. Hạ Long là chợ Hạ Long 1, chợ Hạ Long 2 và chợ Cái Dăm. Trong đó, từ tháng 8/2022, Viettel Quảng Ninh đã ra quân triển khai “Chợ công nghệ mới - Chợ 4.0” cho các tiểu thương, khách hàng mua sắm tại chợ Hạ Long 1 (TP Hạ Long). Đồng thời, tuyên truyền, trang bị và lắp đặt 450 điểm chấp nhận thanh toán mã QR cho các hộ kinh doanh. Đến nay, đã có khoảng 1.200 tiểu thương, khách hàng mua sắm tại chợ Hạ Long I được Viettel Quảng Ninh hướng dẫn đăng ký tính năng điểm chấp nhận thanh toán hoàn toàn miễn phí trên Viettel Money và dùng Viettel Money để thanh toán các loại phí.

Cũng trong tháng 8/2022, VNPT Quảng Ninh phối hợp với Ban quản lý chợ Cái Dăm (TP Hạ Long) ra quân mở miễn phí các điểm chấp nhận thanh toán VNPT Money cho hơn 500 hộ kinh doanh tại chợ. Theo đó, mỗi ki-ốt tại chợ Cái Dăm sẽ trở thành cửa hàng kinh doanh 4.0 với dịch vụ VNPT Money, chấp nhận thanh toán qua QR-Code cho toàn bộ các giao dịch của khách hàng mua sắm tại cửa hàng.

Nộp hồ sơ TTHC qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các trung tâm hành chính công đã và đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, số hồ sơ TTHC được giải quyết theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 đang ngày càng tăng mạnh. Từ tháng 1 đến hết tháng 8/2022, đã có gần 32.000 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 75%. Trong đó, trên 13.000 hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến quốc gia và gần 40 tỷ đồng được thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công của tỉnh liên quan đến lĩnh vực đất đai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

bai 3 chuyen doi so them nhieu tien ich thiet thuc cho nguoi dan quang ninh hinh 4

Các tiểu thương kinh doanh tại chợ chợ Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh được hướng dẫn cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bên cạnh việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, Trung tâm đã đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như số hoá điện tử dữ liệu hồ sơ TTHC. Từ đầu tháng 6/2022, Trung tâm triển khai số hóa, bóc tách dữ liệu đối với 20 TTHC của 5 sở, ngành (GD&ĐT, LĐ-TB&XH, TT&TT, Tư pháp, Y tế). Tới đây, khi kho dữ liệu số hóa của tỉnh thu thập, tổng hợp được nhiều dữ liệu, việc kết nối, chia sẻ, liên thông, truy xuất, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng các dữ liệu của mình đã được số hóa thông qua tài khoản cá nhân trên trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Mặt khác, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đưa dịch vụ thanh toán điện tử qua nhiều hình thức, tích hợp với nền tảng thanh toán quốc gia. Thông qua đó, giảm số lượng thủ tục, giảm thời gian thực hiện, giảm số lần đi lại, giảm tiếp xúc trực tiếp và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

PV

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 8/5/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông

Dự báo thời tiết 8/5/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 8/5/2024, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn được dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Đời sống
'Vua' quạt bị xử phạt 40 triệu đồng vì kinh doanh hàng lậu

"Vua" quạt bị xử phạt 40 triệu đồng vì kinh doanh hàng lậu

(CLO) Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh vừa có quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với ông T.Đ.T, địa chỉ tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong. Ông T. là chủ nhân kênh tik tok "vua" quạt.

Đời sống
Thanh Hoá: Đề xuất xây tượng đài Phà Ghép 85 tỷ đồng

Thanh Hoá: Đề xuất xây tượng đài Phà Ghép 85 tỷ đồng

(CLO) Mới đây, UBND huyện Quảng Xương có đề xuất gửi Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc xin xây Tượng đài Phà Ghép chiến thắng với tổng mức đầu tư lên đến hơn 85 tỷ đồng.

Đời sống
Hình ảnh phóng viên tác nghiệp dưới mưa tại lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hình ảnh phóng viên tác nghiệp dưới mưa tại lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Cơn mưa lớn sáng 7/5 khiến nhiều phóng viên bị ướt nhưng không vì thế mà các bức ảnh, thước phim về sự kiện lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ bị gián đoạn.

Đời sống
Dự báo TP HCM có mưa lớn gây ngập cục bộ trong những ngày tới

Dự báo TP HCM có mưa lớn gây ngập cục bộ trong những ngày tới

(CLO) Dự báo từ ngày 8/5 đến 16/5, một số khu vực tại TP HCM có xác suất mưa từ 60-75%. Riêng ngày 10/5, tất cả khu vực thuộc thành phố có xác suất mưa 75%.

Đời sống