Cả trăm hãng công nghệ Trung Quốc “ồ ạt” xin rút đơn IPO

Thứ ba, 13/04/2021 16:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng trăm hãng startup công nghệ của Trung Quốc đã hủy bỏ kế hoạch niêm yết trên sàn STAR Market tại Thượng Hải và ChiNext ở Thâm Quyến, kể từ khi thương vụ IPO với trị giá ước tính tới 37 tỷ USD của Ant Group bị giới chức nước này chặn lại.

Sàn STAR Market tại Thượng Hải đã trở thành địa điểm niêm yết cổ phiếu lý tưởng cho các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc vào năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Sàn STAR Market tại Thượng Hải đã trở thành địa điểm niêm yết cổ phiếu lý tưởng cho các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc vào năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Ồ ạt rút đơn IPO

Theo Reuters, sau khi 'con cưng' của tỷ phú Jack Ma – công ty tài chính công nghệ Ant Group – bị hoãn đợt IPO kép trên sàn chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải, đã có đến hơn 100 công ty trong lĩnh vực này ồ ạt xin rút đơn niêm yết trên các sàn chứng khoán tại Trung Quốc.

Phần lớn các giám đốc ngân hàng và lãnh đạo các công ty khởi nghiệp công nghệ cho biết quyết định này diễn ra nhanh chưa từng có giữa bối cảnh giới chức Bắc Kinh tăng cường giám sát triển vọng niêm yết của các công ty công nghệ, khiến cho kế hoạch IPO của họ bị trì hoãn, từ chối hoặc thậm chí bị phạt.

Sự việc trên đã làm dấy lên câu hỏi về chất lượng của các đợt IPO tại Trung Quốc trước đây cũng như mức độ nghiêm túc về công tác thẩm định do các nhà bảo lãnh thực hiện.

Xu hướng rút đơn xin IPO trên, nếu còn tiếp diễn, sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến tham vọng của Bắc Kinh trong việc cạnh tranh với những sàn chứng khoán khác trên toàn cầu như Hồng Kông hay New York, vào thời điểm nước này cân nhắc thành lập một sàn giao dịch mới để thu hút các công ty hiện đang niêm yết ở nước ngoài.

Tham vọng của Bắc Kinh

Hàng loạt các công ty công nghệ Trung Quốc xin rút đơn IPO. Ảnh: AFP.

Hàng loạt các công ty công nghệ Trung Quốc xin rút đơn IPO. Ảnh: AFP.

Gần 2 năm trước, Trung Quốc ra mắt sàn chứng khoán STAR với cơ chế đăng ký và công bố thông tin tương tự như các sàn ở Mỹ, nhằm hạn chế các startup công nghệ của họ hướng tới IPO trên các sàn chứng khoán nước ngoài và đẩy mạnh việc niêm yết. Cơ chế này đã giúp mở rộng sang sàn giao dịch ChiNext ở Thâm Quyến hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, một lãnh đạo ngân hàng tại Trung Quốc giấu tên cho rằng, sau thương vụ IPO của Ant Group hồi cuối năm ngoái bị hủy bỏ, giới chức nước này đã bày tỏ lo ngại về một số mảng kinh doanh của công ty này, cũng như chuyển sự chú ý của các cơ quan giám sát sang kiểm soát rủi ro.

“Các cơ quan quản lý đang yêu cầu các nhà bảo lãnh cần phải thẩm định nghiêm ngặt hơn”, vị lãnh đạo nhận định rằng đây là nguyên do nhiều công ty công nghệ hay nhà bảo lãnh IPO quyết định xin rút đơn đăng ký do sợ bị phạt khi “không có kế hoạch nào là hoàn hảo cả”.

Vào năm 2020, thị trường STAR đã trở thành địa điểm niêm yết cổ phiếu được ưa chuộng thứ tư trên thế giới, với lượng vốn huy động được qua các đợt IPO lên tới 20 tỷ USD. Tuy nhiên, theo thống kê của Refinitiv, sàn giao dịch này đã tụt xuống hạng 7 trong quý I đầu năm nay.

DaoCloud, một công ty khởi nghiệp về điện toán đám mây có trụ sở tại Thượng Hải, từng lên kế hoạch IPO trên sàn STAR trong năm nay. Tuy nhiên, giờ các lãnh đạo công ty này đã cân nhắc chuyển kế hoạch niêm yết sang sàn Hồng Kông vì có thể đơn xin IPO tại STAR sẽ bị trì hoãn.

Ông Roby Chen – nhà sáng lập của DaoCloud – cho biết:” Những công ty nộp đơn xin IPO bây giờ đang phải đối mặt với rất nhiều bất ổn về chính sách. Do đó, chúng tôi cần xây dựng một phương án B”.

Đối với công ty không có kế hoạch ngay lập tức cho việc niêm yết ở nước ngoài, ưu tiên là tìm kiếm nguồn vốn tư nhân mới.

Ông Abraham Zhang, chủ tịch công ty đầu tư mạo hiểm China Europe Capital có trụ sở tại Thâm Quyến, cho biết một số kỳ lân trí tuệ nhân tạo, các công ty khởi nghiệp có giá trị từ 1 tỷ USD trở lên, “đã đến gặp tôi với các kế hoạch kinh doanh của họ và tìm kiếm nguồn tài chính”.

Theo Reuters, các kỳ lân công nghệ thua lỗ đã tạm hoãn kế hoạch niêm yết gồm có Yitu Ltd, Unisound AI Technology Co và Shenzhen Royole Technologies Co.

Ông Ming Liao, đối tác sáng lập của Prospect Avenue Capital có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết nhiều công ty khởi nghiệp Trung Quốc hiện đang đối mặt với con đường gập ghềnh để tiến tới IPO, một số thậm chí đang phải vật lộn để “chứng minh tiềm năng tăng trưởng bền vững” của mình.

“Những công ty yếu kém”

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) - ông Yi Huiman - vào tháng trước thúc giục các nhà bảo lãnh thắt chặt giám sát các công ty muốn IPO, và nhấn mạnh cơ quan này sẽ trừng phạt những ai đưa các công ty “yếu kém” ra thị trường.

Các lãnh đạo ngân hàng cũng tiết lộ rằng các sàn giao dịch tại Trung Quốc hiện đang tiến hành các đợt kiểm tra tại chỗ, xem xét hồ sơ IPO và điều tra các hãng bảo lãnh với vô số câu hỏi.

Ngoài ra, các giám đốc điều hành cấp cao của một công ty khởi nghiệp được yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng cá nhân của họ và giải trình các giao dịch lớn. Do đó, thời gian chờ đợi trung bình từ 6 tháng đã tăng lên tháng 12, khiến hơn 100 công ty đang xếp hàng chờ niêm yết trên sàn STAR.  Đây không phải là những việc trước đó phổ biến.

Hệ thống IPO mới đã khiến cho nhiều công ty muốn niêm yết nhanh chóng. Tuy nhiên, hiện “các cơ quan quản lý chú ý quá mức đến các chi tiết và tiến hành kiểm tra tại chỗ để đe dọa họ”, một chủ ngân hàng đầu tư có một số thương vụ IPO bị kẹt cho biết.

                                                                                              Hương Vũ                                                                            

                                                                                                                   

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

(CLO) Giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế đã khiến CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Kinh tế vĩ mô