Cần lắm chữ đồng để hoá giải thách thức!

Thứ năm, 16/11/2023 10:16 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Những ngày này, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc  2023 đã được tổ chức trên khắp các địa phương trong cả nước, như một dịp để tiếp tục lan toả tới toàn dân tinh thần đoàn kết - truyền thống quý báu cũng là sức mạnh của dân tộc Việt.

Và cũng trong chính những ngày cả nước đang dồn sức “vượt cơn gió ngược” để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5%, chữ đồng mà cách đây hơn nửa thế kỷ, Bác Hồ kính yêu đã đề cập tới trong tác phẩm “Lịch sử nước ta” lại một lần nữa được nhắc nhớ.

Mùa xuân năm 1941, ngay khi vừa trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã viết cuốn Lịch sử nước ta và sau đó được Bộ Tuyên truyền của Việt Minh xuất bản lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1942. Tập diễn ca lịch sử gồm 208 câu lục bát, là thông điệp đầy sức thuyết phục tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc và tinh thần đại đoàn kết.

Những câu thơ Bác viết những năm tháng ấy: “Dân ta xin nhớ chữ đồng/Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh” là sự tái khẳng định một lần nữa rằng đoàn kết là truyền thống quý báu cũng sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Thực tế cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước suốt nhiều thế kỷ qua, mới đây nhất là cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 đã cho thấy, chữ đồng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc tới luôn là yếu tố tiên quyết, quan trọng hàng đầu.

can lam chu dong de hoa giai thach thuc hinh 1

Đồng sức, đồng lòng để hoá giải thách thức. Ảnh: Hải Nguyễn

Đặc biệt, càng khó khăn, phức tạp càng phải đoàn kết. Thủ tướng Phạm Minh Chính, tại Hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hồi tháng 9/2021 đã từng nhấn mạnh, tình hình càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải đoàn kết, giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến của nhau, quyết định theo đa số. Đã phối hợp tốt rồi phải phối hợp tốt hơn nữa, đã đoàn kết rồi phải đoàn kết hơn nữa, đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, đã hành động rồi phải hành động quyết liệt hơn nữa, đã hiệu quả rồi phải hiệu quả hơn nữa. 

Giữa những ngày cuối năm này, thông điệp ấy thiết nghĩ lại một lần nữa phải được lan toả sâu rộng hơn nữa tới mỗi người dân Việt. Chiều 9/11, với 90,49% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đáng chú ý, Quốc hội đã thống nhất đưa ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-4.730 đôla Mỹ (USD); tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4,0-4,5%...

Dù vậy, đúng như nhận định của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trước đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 6,5% - 7% và cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016 - 2020 (6,25%) là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, không thể lường trước.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của nhiều chuyên gia, Đại biểu Quốc hội, khó không có nghĩa là không thể. Theo đại biểu Trần Văn Lâm - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6 - 6,5% là khả thi, vì xét từ 3 trụ cột tăng trưởng: Xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng đều rất khả quan. “Trên cả 3 yếu tố thì việc đặt mục tiêu 6 - 6,5% tăng trưởng là hoàn toàn khả thi, có cơ sở. Nếu như không có những yếu tố tác động ngược chiều, đột biến thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt được, thậm chí có thể vượt được mục tiêu” - đại biểu Trần Văn Lâm nêu quan điểm.

can lam chu dong de hoa giai thach thuc hinh 2

GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội – thì cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6 - 6,5%, Việt Nam cần phải nỗ lực rất cao.

Theo GS.TS Hoàng Văn Cường, trong năm 2024, các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu cần tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. “Cần rất quyết liệt giải quyết những nút thắt về thể chế để khơi thông nguồn lực thì mới có thể nắm bắt nhanh những cơ hội mới. Đồng thời phải tiếp tục tăng thêm các chính sách mới, tiếp tục hỗ trợ khu vực doanh nghiệp và tiêu dùng” - GS.TS Hoàng Văn Cường nói.

Đó là những mục tiêu cho năm mới 2024 còn trước mắt là mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023. Trước đó, tại tọa đàm “Kinh tế Việt Nam vượt những “cơn gió ngược” diễn ra ngày 5/10 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã nhấn mạnh: “Thách thức trong quý IV năm nay cao. Do đó với kết quả phấn đấu tăng trưởng 10,6% trong quý IV năm nay là thách thức lớn, đòi hỏi sự đột phá trong những động lực chính trong tăng trưởng kinh tế”. Như vậy, những ngày cuối năm này có thể coi là “chặng nước rút” quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng 2023.

Thời gian của năm 2023 không còn nhiều, để có thể thành công trong “chặng nước rút” mang tính quyết định này, TS. Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, Chính phủ cần khẩn trương thực hiện hiệu quả giải pháp kích cầu, tạo hiệu ứng tâm lý tích cực, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế vào sự phục hồi nhanh và tiềm năng của nền kinh tế. “Trong những tháng còn lại của năm nay, nên tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính là kích cầu tiêu dùng nội địa, kích cầu đầu tư và kích cầu xuất khẩu.

Trước mắt, hỗ trợ người dân trong tiêu dùng để tăng sức mua, tăng cường các đợt khuyến mại, giảm giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Song song đó giảm lãi suất, giảm thuế thu nhập cá nhân và tăng cho vay tiêu dùng; đồng thời giãn, khoanh nợ và tăng hỗ trợ an sinh xã hội. Cùng với các giải pháp kích cầu, Chính phủ khẩn trương tháo gỡ khó khăn bên cung của nền kinh tế”.

can lam chu dong de hoa giai thach thuc hinh 3

Còn tại Toạ đàm “Kinh tế Việt Nam vượt những “cơn gió ngược”, phần đa các đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước sau khi đánh giá đa chiều về những cơ hội và thách thức, những kết quả nổi bật của nền kinh tế, đã cho rằng, Chính phủ đã đặt mục tiêu phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất trong năm 2023. Đây là mục tiêu nhiều thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đó không gì khác là sự chung sức, đồng lòng. Người xưa đã đúc kết: Biết đồng sức, biết đồng lòng, việc gì khó, cũng làm xong. Kinh tế 2023 và năm 2024 sắp tới được xem là sẽ còn phải đối mặt với những cơn gió ngược. Vượt qua được sẽ là thách thức không hề nhỏ, nhưng có được chữ đồng: đồng sức, đồng tâm, đồng lòng - mọi thách thức sẽ được hoá giải.

Nguyễn Hà

Bình Luận

Tin khác

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn
Giảm trừ gia cảnh: Cần linh hoạt theo thực tiễn đời sống

Giảm trừ gia cảnh: Cần linh hoạt theo thực tiễn đời sống

(NB&CL) Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay quá thấp so với mức chi tiêu cơ bản, mức sống thực tế của người dân và không phù hợp với sự biến động liên tục của mặt bằng giá. Điều này đã được giới chuyên gia cũng như báo chí lên tiếng khá nhiều nhưng cho tới nay, mức trừ gia cảnh vẫn không thay đổi...

Góc nhìn