Đàm phán vòng 3 Nga - Ukraine: Có những tiến triển tích cực

Thứ ba, 08/03/2022 06:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã kết thúc vòng đàm phán thứ ba vào cuối ngày hôm qua (thứ Hai, 7/3). Phái đoàn Ukraine cho biết hai bên đã đạt được tiến bộ trong việc đảm bảo các hành lang nhân đạo.

Hành lang nhân đạo được đảm bảo

Mặc dù chưa đạt được thỏa thuận tổng thể, nhưng trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, Mykhailo Podolyak, cho biết trên Twitter sau cuộc hội đàm rằng: "Đã có một số thay đổi tích cực nhỏ liên quan đến hậu cần của các hành lang nhân đạo".

dam phan vong 3 nga  ukraine co nhung tien trien tich cuc hinh 1

Hai bên tham gia vòng đàm phán thứ ba Nga - Ukraine. Ảnh: Sputnik

Podolyak không nói rõ về bất kỳ chi tiết nào, nhưng trưởng đoàn đàm phán của Nga, Vladimir Medinsky, cho biết ông hy vọng các hành lang nhân đạo sẽ bắt đầu hoạt động vào thứ Ba.

Về các mục tiêu chính trị cho việc đảm bảo ngừng bắn, Medinsky nói rằng "kỳ vọng của Nga từ các cuộc đàm phán đã thất bại". Ông nói thêm rằng ông mong đợi nhiều cuộc đàm phán hơn sẽ diễn ra.

"Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể đạt được một bước tiến quan trọng hơn vào thời gian tới'', ông nói với truyền thông Nga. Cả hai phái đoàn Nga và Ukraine hôm thứ Hai đã đến địa điểm họp gần biên giới với Ba Lan, cùng địa điểm với vòng đàm phán trước đó.

Các cuộc họp trước đó đã không thể chấm dứt xung đột, mỗi bên đổ lỗi cho bên kia vì không tìm được thỏa thuận phù hợp. Nga đã đổ lỗi Ukraine về những thất bại trước đó trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn.

Yêu cầu của Nga là gì?

Vòng đàm phán thứ hai diễn ra vào thứ Năm tuần trước, đã kết thúc với việc hai bên đồng ý thiết lập các hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường tại các thành phố đang bị bao vây.

dam phan vong 3 nga  ukraine co nhung tien trien tich cuc hinh 2

Việc di tản dân thường đang gặp nhiều bế tắc trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, những nỗ lực vào cả thứ Bảy và Chủ nhật nhằm duy trì lệnh ngừng bắn ở một số thành phố chỉ kéo dài vài giờ và khiến hàng nghìn người vẫn bị mắc kẹt mà không có thực phẩm, nước hoặc điện.

Vòng đàm phán hòa bình đầu tiên diễn ra sát biên giới giữa Ukraine với Belarus, với việc hai bên đưa ra các yêu cầu của nhau. Trong quá trình thảo luận, Ukraine đã bày tỏ sẵn sàng chấp nhận một trong những yêu cầu của Nga, đó là đảm bảo vị thế là một quốc gia trung lập và không gia nhập NATO.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc xung đột cho đến khi tất cả các yêu cầu của ông được đáp ứng. Cụ thể, hôm thứ Hai, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết về các yêu cầu của Nga để chấm dứt xung đột.

Đó là Ukraine ngừng hoạt động quân sự, thay đổi hiến pháp về việc trung lập để không gia nhập EU hoặc NATO, công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và công nhận nền độc lập cho 2 nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk.

Hoàng Anh

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h