Iran bắt giữ tàu chở dầu nước ngoài trên vịnh Ba Tư

Chủ nhật, 21/11/2021 07:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Biệt kích cùng với lực lượng hải quân của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư vì cáo buộc buôn lậu dầu diesel.

Đại tá Ahmad Hajian, chỉ huy tàu Hải quân Type 412 Zulfiqar ở quận Parsian phía nam tỉnh Hormozgan, hôm thứ Bảy (20/11) cho biết con tàu bị phát hiện chở trái phép 150.000 lít (32.995 gallon) dầu diesel.

iran bat giu tau cho dau nuoc ngoai tren vinh ba tu hinh 1

Xuồng cao tốc của Hải quân Iran được triển khai trên Vịnh Ba Tư - Ảnh: AP

“Thông qua giám sát tình báo và trong một hoạt động phối hợp, hải quân của chúng tôi đã thành công trong việc bắt giữ một tàu nước ngoài với 11 thành viên thủy thủ đoàn trong vùng biển của đất nước chúng tôi”, ông nói.

Vị chỉ huy cho biết thêm các thuyền viên đã được bàn giao cho cơ quan tư pháp địa phương để xử lý, nhưng không nêu tên con tàu, quốc tịch của nó hay quốc tịch của thuyền viên. Hiện cũng chưa rõ vụ việc diễn ra vào thời điểm nào.

Đại tá Hajian cho biết các lực lượng của họ sẽ “hành động dứt khoát” chống lại mọi nỗ lực buôn lậu nhiên liệu qua đường biển để hỗ trợ nền kinh tế Iran.

Trang web tin tức Fars, có quan hệ chặt chẽ với IRGC, đã phát một đoạn video ấn tượng cho thấy một số xuồng cao tốc của hải quân Iran tiếp cận con tàu bị bắt giữ.

Vụ việc xảy ra sau khi Iran bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Việt Nam tên là Sothys ở Biển Oman vào cuối tháng 10, sau cuộc đối đầu với Hải quân Mỹ.

IRGC cho biết con tàu này đang được Mỹ sử dụng để “đánh cắp” dầu của Iran, mà dầu xuất khẩu bị cấm theo các lệnh trừng phạt đơn phương được áp đặt kể từ năm 2018 khi cựu Tổng thống Donald Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc thế giới.

Mỹ phản bác lại các cáo buộc của Iran về vụ việc, nói rằng họ chỉ ở đó để "theo dõi" tình hình. Con tàu đã được thả vài ngày sau khi vụ việc xảy ra.

Ở một diễn biến khác, các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ quay trở lại Vienna vào cuối tháng 11 để nối lại các cuộc đàm phán, nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và đưa Iran trở lại tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h