Kính viễn vọng James Webb vẫn chưa tìm thấy hành tinh có khí quyển giống Trái đất

Thứ tư, 29/03/2023 06:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kính viễn vọng không gian James Webb vẫn chưa tìm thấy bằng chứng khả quan nào về bầu khí quyển của 1 trong nhóm 7 hành tinh có kết cấu đá với khoảng cách xa và kích thước bằng Trái đất.

Sara Seager - nhà vật lý thiên văn của Viện Công nghệ Massachusetts, một người nghiên cứu ngoài dự án - cho rằng đây không hẳn là một sự khẳng định tuyệt đối đối với các hành tinh khác, đồng thời sẽ phải chờ các nghiên cứu chính thống tiếp theo.

kinh vien vong james webb van chua tim thay hanh tinh co khi quyen giong trai dat hinh 1

Mô phỏng bề mặt của một hành tinh đá trong hệ mặt trời Trappist. Ảnh: AP News

Tuy nhiên, đây sẽ là một điều không mấy khả quan đối với phần còn lại của các hành tinh trong hệ mặt trời Trappist, nơi các nhà nghiên cứu từng cho biết một số hành tinh nằm ở vị trí thuận lợi để chứa nước và có thể phát sinh sự sống.

Hệ mặt trời Trappist - một hệ thống hiếm có với 7 hành tinh có kích thước tương đương với hành tinh của chúng ta - đã thu hút các nhà thiên văn kể từ khi họ phát hiện ra nó chỉ cách chúng ta 40 năm ánh sáng.

Theo tiêu chuẩn đo khoảng cách ở vũ trụ; một năm ánh sáng là khoảng 5,8 nghìn tỷ dặm. Do đó, 3 trong số 7 hành tinh nằm trong vùng có thể đặt chân tới, khiến hệ thống sao này càng trở nên hấp dẫn hơn.

Theo tạp chí Nature, tỉ lệ xuất hiện bầu khí quyển ở hành tinh trong cùng là vô cũng nhỏ. Trưởng nhóm nghiên cứu Thomas Greene thuộc Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA cho biết, việc thiếu bầu khí quyển đồng nghĩa với không có nước và không có sự bảo vệ khỏi bức xạ mặt trời của nó.

Tiếp lời Seager, nếu các hành tinh vệ tinh quay quanh ngôi sao đỏ thẫm cực lạnh như Trappist thì chúng ta sẽ phải đợi rất lâu mới có thể có mặt trời và trái đất thứ 2 tương tự như trong hệ Mặt trời của chúng ta.

Do hành tinh trong cùng của hệ thống Trappist bị bức xạ mặt trời bắn phá gấp bốn lần so với Trái đất, nên có thể năng lượng dư thừa là lý do không xuất hiện bầu khí quyển. Nhiệt độ ở đó lên tới 230 độ C ở phía liên tục đối diện với ngôi sao Trappist.

Michael Gillon thuộc Đại học Liege ở Bỉ, thành viên của nhóm phát hiện ra 3 hành tinh Trappist đầu tiên vào năm 2016, cho biết vẫn có hy vọng khám phá ra một bầu khí quyển ở đó.

Trước đây, Kính viễn vọng không gian Hubble và Spitzer đã rà soát hệ mặt trời Trappist để tìm bầu khí quyển, nhưng cũng không có kết quả rõ ràng.

Ngọc Anh (Theo AP, CNN, Nature)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h