Lạm phát tiêu dùng Hàn Quốc đạt đỉnh sau 24 năm, vượt qua mọi dự đoán

Thứ ba, 05/07/2022 16:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hàn Quốc đã tăng 6,0% trong tháng 6 so với một năm trước đó. Đây là mức tăng hàng năm nhanh nhất kể từ tháng 11 năm 1998 và cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong tháng thứ 15 liên tiếp.

Theo dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc cho thấy hôm thứ 3, giá tiêu dùng tại quốc gia này đã tăng hơn dự kiến trong tháng 6, đạt tốc độ nhanh nhất trong gần 24 năm.

lam phat tieu dung han quoc dat dinh sau 24 nam vuot qua moi du doan hinh 1

Lạm phát tiêu dùng tại Hàn Quốc trong tháng 6 đã đạt mức cao kỷ lục sau gần 24 năm. Ảnh: Reuters.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 6,0% trong tháng 6 so với một năm trước đó, tăng nhanh so với mức tăng 5,4% của tháng trước và vượt quá mức 5,9% được đưa ra trong một cuộc thăm dò của Reuters.

Đây là mức tăng hàng năm nhanh nhất kể từ tháng 11 năm 1998 và cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong tháng thứ 15 liên tiếp.

Chỉ số này đã tăng 0,6% hàng tháng, cũng vượt quá mức tăng 0,5% trong cuộc khảo sát.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) tháng trước cho biết họ dự kiến quỹ đạo lạm phát sẽ cao hơn so với các dự báo trước đó và sẽ đánh giá chặt chẽ lại những nghĩa vụ trả nợ của quốc gia để xác định liệu việc tăng lãi suất nửa điểm phần trăm vào tháng 7 có phù hợp hay không.

Thống đốc Ngân hàng Rhee Chang-yong cho biết: “Chúng tôi không chỉ nhìn vào lạm phát khi quyết định liệu chúng tôi có cần thực hiện một \'bước tiến lớn\' hay không. Chúng tôi sẽ cần thảo luận với các thành viên Ban Chính sách Tiền tệ về vấn đề này, để có cái nhìn toàn diện về tác động của việc tăng tỷ lệ lạm phát đối với sự phục hồi kinh tế và gánh nặng chi trả lãi suất.”

Ngân hàng cho biết áp lực tăng giá dầu đã gia tăng cao hơn do lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu đối với dầu thô và xăng dầu của Nga cũng như việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp khóa cửa.

Ngoài ra, BOK cũng lưu ý rằng việc nước này dỡ bỏ các quy tắc tạo lệnh giãn cách xã hội và tăng thêm ngân sách cũng có thể gây thêm áp lực lạm phát.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã đưa ra 5 lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản kể từ tháng 8 năm ngoái lên 1,75%, mức cao nhất kể từ giữa năm 2019, tham gia vào làn sóng thắt chặt chính sách toàn cầu khi các ngân hàng trung ương trên thế giới đang phải vật lộn với những đợt tăng giá chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua.

Việc tăng lãi suất nửa điểm phần trăm, nếu được thực hiện vào tháng 7, sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của ngân hàng trung ương Hàn Quốc.

Chỉ số CPI cốt lõi của Hàn Quốc, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, đã tăng 3,9% so với một năm trước, tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2 năm 2009.

Huy Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô