Liên Hợp Quốc họp khẩn về giao tranh ở Dải Gaza

Thứ ba, 09/08/2022 11:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình ở Dải Gaza, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn kéo dài giữa các tay súng Thánh chiến Hồi giáo (Jihad) và Israel sau 3 ngày xung đột chết người.

Phát biểu qua video trực tuyến khi bắt đầu cuộc họp, đặc phái viên Trung Đông của LHQ Tor Wennesland cảnh báo rằng việc nối lại các hành động thù địch sẽ gây ra những hậu quả "tàn khốc". Ông cảnh báo: “Lệnh ngừng bắn là rất mong manh”.

lien hop quoc hop khan ve giao tranh o dai gaza hinh 1

Một đám khói ở Gaza. Ảnh: AP

Bài liên quan

Đại sứ Nga Vasily Nebenzia nhấn mạnh rằng hội đồng “lo ngại sâu sắc về sự kiện này, điều có thể leo thang trở lại thành một cuộc đối đầu quân sự chính thức và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã nghiêm trọng ở Gaza”.

Israel kể từ hôm thứ Sáu đã tiến hành một cuộc không kích và pháo binh hạng nặng vào các vị trí của lực lượng Thánh chiến Hồi giáo ở Gaza, khiến các chiến binh này bắn hơn một nghìn quả rocket để trả đũa, theo quân đội Israel. Tình hình hiện tại đang là tồi tệ nhất ở Gaza kể từ cuộc chiến kéo dài 11 ngày vào năm ngoái.

Một lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian đạt được vào cuối ngày Chủ nhật đã chấm dứt cuộc giao tranh dữ dội khiến 44 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em và khiến 360 người bị thương trong khu vực này, theo Bộ Y tế Gaza. Tuy nhiên, cả hai bên đều bảo lưu quyền đáp trả nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm.

Ông Wennesland nói rằng đánh giá của Liên Hợp Quốc về bạo lực đang diễn ra, lưu ý rằng "khoảng 20%" trong số khoảng 1.100 quả rocket do các nhóm vũ trang Palestine bắn đã rơi xuống Dải Gaza.

Trước cuộc họp, đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan đã cáo buộc nhóm Thánh chiến Hồi giáo sử dụng người Gaza làm “lá chắn cho con người. LHQ phải lên án Thánh chiến Hồi giáo vì tội ác chiến tranh kép của họ và họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm... về việc sát hại những người Palestine vô tội".

Đại sứ Liên hợp quốc của Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield ủng hộ “quyền của Israel được bảo vệ người dân của mình trước các mối đe dọa khủng bố”. Bà nói: “Hội đồng phải hợp tác lại với nhau và từ chối vô điều kiện chủ nghĩa khủng bố của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine, khi những hành động liều lĩnh đã khiến mạng sống của dân thường cả hai bên gặp nguy hiểm”.

Quốc Thiên (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h