Malaysia ghi nhận số ca COVID-19 mới cao kỷ lục

Thứ sáu, 27/08/2021 07:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong ngày 26/8, Malaysia ghi nhận 24.599 trường hợp mắc COVID-19 mới, con số kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.

Sự kiện: COVID-19

Người dân Malaysia xếp hàng chờ đến lượt làm xét nghiệm COVID-19 tại Seri Kembangan. Ảnh: Reuters

Người dân Malaysia xếp hàng chờ đến lượt làm xét nghiệm COVID-19 tại Seri Kembangan. Ảnh: Reuters

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 26/8, tại 10 quốc gia thành viên ASEAN đã ghi nhận 89.024 ca mắc COVID-19 và 1.759 ca tử vong. Đến nay, tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 9.668.262 triệu ca, trong đó 214.805 người tử vong.

Trong ngày 26/8, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất tiếp tục là Malaysia với 24.599 ca. Đứng số 2 ASEAN về ca mắc hàng ngày là Thái Lan với 18.501 ca. Indonesia đứng thứ 3 ASEAN về ca mắc trong ngày 26/8 với 16.889 ca, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 4.043.736 ca. Tiếp đó là Philippines với 16.313 ca mắc, Việt Nam với 11.575 ca, Campuchia với 423 ca, Timor-Leste với 307 ca, Lào với 195 ca, Singapore với 116 ca và Brunei với 106 ca.

Về số ca tử vong, có 8 quốc gia công bố ca tử vong mới: Indonesia (889 ca), Malaysia (393 ca), Philippines (236 ca), Thái Lan (229 ca), Campuchia (6 ca), Lào (1 ca) và Brunei (1 ca).

Trong ngày 26/8, Malaysia ghi nhận 24.599 trường hợp mắc COVID-19 mới, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, đưa tổng số ca mắc tới nay ở Malaysia là 1.640.843 ca.

Ba bang của Malaysia cùng ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19 là Sabah với 3.487 ca, Johor với 2.785 ca và Penang với 2.078 ca, trong đó bang Johor lần đầu vượt ngưỡng 2.000 ca/ngày, còn bang Penang lần thứ 2 vượt ngưỡng này.

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia cho biết việc tiêm mũi vaccine thứ 3 cho những người đã hoàn thành tiêm chủng ngừa bệnh COVID-19 không có tác dụng kiểm soát sự lây lan của biến thể Delta nếu toàn bộ người dân chưa tiêm chủng đầy đủ. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận Malaysia đang quan tâm tới vấn đề khi nào tiêm mũi tăng cường cho những người đã hoàn thành tiêm chủng.

Tổng Thư ký Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah nêu rõ thay vì bàn tới việc tiêm mũi tăng cường cho những người đã hoàn thành tiêm chủng, thì nên tập trung vào việc tiêm chủng đầy đủ cho tất cả người dân.

Theo ông Noor Hisham, để có thể kiềm chế sự lây lan của biến thể Delta thì những người chưa tiêm chủng cần được tiêm chủng đầy đủ bởi vì trước khi tất cả mọi người được an toàn thì mỗi người đều phải được an toàn.

Tính đến hết ngày 25/8, Malaysia đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 cho 18.792.979 người (tương đương 57,5% dân số), trong đó, 13.842.928 người đã hoàn thành tiêm chủng (tương đương 42,4% dân số). Tốc độ tiêm chủng của Malaysia hiện ở mức trên 400.000 mũi/ngày.

Tại Indonesia, ngày 26/8, Tổng thống Joko Widodo cho biết tỷ lệ sử dụng giường tại các bệnh viện được chỉ định chữa trị bệnh nhân COVID-19 trên toàn quốc hiện chỉ còn 29%.

Phát biểu tại cuộc gặp trực tuyến với 100 nhà kinh tế Indonesia, Tổng thống Jokowi cho hay tỷ lệ sử dụng giường ở mức 68% vào cuối tháng 12/2020, sau đó giảm xuống còn 29% vào giữa tháng 5/2021. Tuy nhiên, vào giữa tháng 7 vừa qua, các ca mắc COVID-19 tăng vọt do sự xuất hiện của biến thể Delta dễ lây lan. Ngày 18/7, tỷ lệ sử dụng giường bệnh đã lên tới 80%, thậm chí 100% tại một số khu vực.

Theo Tổng thống Jokowi, ông thường xuyên theo dõi tỷ lệ sử dụng giường bệnh của Bệnh viện cấp cứu Wisma Atlet Kemayoran tại Jakarta với lý do đây là một chỉ báo quan trọng về tình trạng của đại dịch COVID-19. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh của bệnh viện này giảm xuống còn 15% vào giữa tháng 5. Tuy nhiên, vào ngày 30/6 vừa qua, chỉ số này lại vọt lên 91% và nếu xu hướng tăng tiếp tục trong hai tuần nữa bệnh viện này sẽ bị quá tải.

Chính phủ Indonesia sau đó đã ban hành lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM). Hiện tỷ lệ sử dụng giường bệnh của Bệnh viện cấp cứu Wisma Atlet Kemayoran đã giảm xuống còn 12%. Tuy nhiên, Tổng thống Jokowi kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác trước sự lây lan của COVID-19.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe