(CLO) Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố “đóng cửa toàn bộ” trên toàn quốc trong thời gian 2 tuần, bắt đầu từ 1/6 khi các ca nhiễm virus Corona ở nước này tăng lên mức kỷ lục với hơn 8.000 trường hợp mới hôm thứ Sáu (28/5).
Ông Muhyiddin cho biết việc đóng cửa chặt chẽ hơn từ ngày 1 đến ngày 14/6 sẽ áp đặt đối với tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chỉ các dịch vụ thiết yếu và một số lĩnh vực kinh tế quan trọng còn hoạt động, sẽ được hội đồng an ninh quốc gia liệt kê.
Các quan chức tin rằng sự xuất hiện của nhiều biến thể lây nhiễm hơn, cũng như các cuộc tụ tập ở quốc gia có đa số người Hồi giáo trong tháng lễ Ramadan và ngày lễ Eid al-Fitr đầu tháng này, đã góp phần vào sự bùng phát của đại dịch.
“Sự gia tăng mới nhất của các ca bệnh hàng ngày cho thấy xu hướng tăng mạnh, năng lực của các bệnh viện trên toàn quốc để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đang trở nên hạn chế”, Thủ tướng Muhyiddin cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (28/5).
Malaysia đã ghi nhận 8.290 trường hợp nhiễm virus Corona mới vào thứ Sáu (28/5), ngày thứ tư liên tiếp có số ca nhiễm kỷ lục, và nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu đại dịch lên 549.514 trường hợp. Số người chết hàng ngày cũng đã đạt kỷ lục, với 63 người vào đầu tuần này. Tổng số người chết tại Malaysia được báo cáo là 2.552 người.
Mặc dù tỷ lệ lây nhiễm ở mức độ trung bình theo tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng sự bùng phát số trường hợp dính tính với virus Corona tại Malaysia đã tăng nhanh chóng trong những tuần gần đây, và số lượng bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt và sử dụng máy thở đã đạt mức cao kỷ lục.
Malaysia đã bắt đầu tiêm chủng COVID-19 mặc dù các nhà phê bình cho rằng việc triển khai còn chậm. Khoảng 1,7 triệu người đã nhận được ít nhất một liều vắc xin tính đến thứ Năm (27/5).
Trong bối cảnh nền kinh tế đóng cửa hoàn toàn, Bộ Tài chính sẽ sớm công bố gói cứu trợ cho các cá nhân và khu vực kinh tế, Thủ tướng Muhyiddin cho biết.
Nếu Malaysia có thể giảm số trường hợp trong hai tuần đầu tiên của việc phong tỏa toàn quốc, chính phủ sẽ cho phép một số lĩnh vực mở cửa trở lại từ từ trong suốt bốn tuần tới - sau đó tất cả các lĩnh vực kinh tế sẽ được phép hoạt động, ông nói.
Malaysia đã tung ra hơn 300 tỷ ringgit (72,6 tỷ USD) gói kích thích kể từ năm ngoái để giảm bớt ảnh hưởng của đại dịch đối với nền kinh tế. Họ cũng được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 1 để hạn chế sự lây lan của virus, tạm dựng các cuộc họp Quốc hội và về cơ bản là chấm dứt các hoạt động chính trị trong bối cảnh tranh giành quyền lực.
Nền kinh tế Malaysia đang trên đà phục hồi trong quý đầu tiên trước khi số ca nhiễm bắt đầu tăng đột biến.
Nền kinh tế Malaysia đã giảm 5,6% vào năm 2020, đánh dấu năm tài chính tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, nhưng ngân hàng trung ương nước này dự báo tăng trưởng sẽ đạt khoảng 6-7,5% trong năm nay.
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.