Mỹ lo ngại làn sóng COVID mới tấn công khi biến thể Delta lây lan mạnh

Thứ ba, 20/07/2021 16:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các trường hợp nhiễm COVID-19 đang gia tăng nhanh chóng trên khắp nước Mỹ và nhiều khu vực trên thế giới đã làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát đại dịch tại Mỹ. Những lo lắng này đã tác động mạnh tới các thị trường chứng khoán vào ngày thứ Hai (19/7).

Người dân Mỹ đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: Internet

Người dân Mỹ đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: Internet

Bài liên quan

Theo truyền thông Mỹ, nhiều ổ dịch mới bùng phát ở các tiểu bang của Mỹ, nơi có tỷ lệ tiêm phòng thấp. Điều này khiến lãnh đạo các bang nỗ lực kêu gọi người dân đi tiêm chủng. 

Tổng thống Joe Biden, trích dẫn tỷ lệ COVID-19 cao hơn ở các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp, cho biết trong một bài phát biểu rằng sự phục hồi kinh tế của quốc gia dựa trên việc kiểm soát đại dịch tốt hơn. "Vì vậy, xin vui lòng, xin vui lòng tiêm phòng", ông Biden nói. "Mọi người hãy đi tiêm phòng ngay".

Ngày hôm qua (19/7), một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết rằng Đại học Indiana có thể yêu cầu sinh viên tiêm chủng, bác bỏ các tuyên bố trong một vụ kiện rằng cơ quan ủy quyền đã vi phạm quyền của sinh viên theo Hiến pháp Mỹ.

Phán quyết có thể tạo tiền lệ cho các lệnh tiêm chủng tương tự trong trường học và doanh nghiệp. Các luật sư cho nguyên đơn cho biết họ sẽ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Cũng trong ngày thứ Hai (19/7), Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết những người Mỹ được tiêm phòng đầy đủ có thể đi qua biên giới lần đầu tiên sau 16 tháng kể từ ngày 9/8/2020, khi nới lỏng lệnh cấm đi lại mà nhiều chủ doanh nghiệp phàn nàn đã làm họ tê liệt.

Kể từ khi triển khai chương trình tiêm chủng, thuốc chủng ngừa và đặc biệt là các mũi tiêm bắt buộc đang gây tranh cãi sâu sắc giữa những người bảo thủ tại Mỹ. Đa số người dân chấp thuận nhận vắc xin, nhưng một số lượng không nhỏ từ chối tiêm với nhiều lý do. 

Theo phân tích dữ liệu của Reuters, số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày ở Mỹ đã tăng gấp ba lần trong 30 ngày qua, lên đến 32.136 ca nhiễm mới vào Chủ nhật (18/7).

Số người nhập viện trung bình vì COVID-19 cũng đã tăng 21% trong 30 ngày qua lên hơn 19.000 người, theo cùng một phân tích của Reuters. Số ca tử vong, có thể giảm so với các chỉ số khác, nhưng đã tăng 25% trong tuần trước lên mức trung bình 250 ca mỗi ngày.

Trước tình hình hiện tại, Los Angeles đã ra lệnh cho người dân đeo khẩu trang trở lại sau khi số ca bệnh gia tăng trên khắp Nam California.

Trong khi đó, thị trưởng Thành phố New York, Bill de Blasio, nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng thành phố không có kế hoạch yêu cầu người dân đeo khẩu trang mặc dù số ca nhiễm đang gia tăng. Thị trưởng cho biết ông sẽ tăng gấp đôi nỗ lực tiêm chủng.

Trong số các bang báo cáo số ca nhiễm tăng vọt tại Mỹ, Arkansas bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. 

Biến thể Delta cũng đang chiếm 90% các ca nhiễm mới hiện tại ở Hạt Salt Lake của bang Utah, giám đốc dịch tễ học của bang Ilene Risk cho biết. Để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm đang gia tăng, quận đã kêu gọi các nhà lãnh đạo bảo thủ và các bác sĩ để thuyết phục khoảng 40% những người đủ điều kiện chưa được tiêm chủng đầy đủ chấp nhận các mũi tiêm, bà Ilene Risk nói.

Hôm thứ Hai (19/7), Học viện Nhi khoa Mỹ đã đưa ra các khuyến nghị cập nhật cho các trường học trên khắp nước Mỹ về việc đeo khẩu trang bắt buộc cho tất cả mọi người trên 2 tuổi, bất kể tình trạng tiêm chủng.

Đầu tháng này, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ đã cập nhật hướng dẫn riêng cho các trường học trong nỗ lực giúp mở cửa trở lại vào mùa thu, khuyến nghị đeo khẩu trang trong nhà cho tất cả mọi người chưa được tiêm chủng đầy đủ, cùng với các hướng dẫn khác.

Kể từ khi đại dịch ập đến, hàng triệu người Mỹ đã bị mất việc và nhiều doanh nghiệp nhỏ buộc phải ngừng kinh doanh do các cuộc phong toả trên toàn quốc trong năm 2020. Nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu khởi sắc trong nửa đầu năm 2021 khi tiêm chủng được triển khai trên diện rộng, tuy nhiên nhiều nhà khoa học lo ngại nước Mỹ có thể phải đối mặt với một đợt bùng phát dịch bệnh mới, khi biến thể Delta có khả năng lây lan cao đang tràn ngập ở các bang, có thể làm phá hỏng mọi nỗ lực trong suốt thời gian qua. 

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h